Tuyên bố mới nhất của Điện Kremlin về hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin ở Budapest

Người phát ngôn Điện Kremlin đã lên tiếng sau khi có tin Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhiều khả năng sẽ không khuyến nghị tổ chức cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Trump–Putin vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga hôm 21/10 cho biết cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cần có “những bước chuẩn bị nghiêm túc” cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Budapest của Hungary, đồng thời khẳng định rằng hiện vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể cho cuộc gặp.

Theo RT, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều xác nhận rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary sau khi ông Putin và ông Trump có cuộc điện đàm vào ngày 16/10.

Phát biểu hôm 21/10, ông Peskov nhấn mạnh rằng “cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng” trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Quý vị đã nghe các tuyên bố từ phía Mỹ và từ chúng tôi rằng quá trình này có thể cần thêm thời gian. Vì vậy, hiện chưa có khung thời gian cụ thể nào được xác lập”.

Trước đó, kênh CNN của Mỹ ngày 20/10 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov — được cho là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại Hungary — đã “tạm thời bị hoãn lại” và “sẽ không diễn ra trong tuần này”.

Nguồn tin này cho biết ông Rubio “nhiều khả năng sẽ không khuyến nghị tổ chức cuộc gặp Trump–Putin vào tuần tới” do “kỳ vọng khác biệt” trong cách tiếp cận vấn đề giải quyết xung đột Ukraine.

Vào hôm 20/10, theo RT, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm mà phía Bộ Ngoại giao Nga mô tả là “mang tính xây dựng”.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn tin giấu tên, trước đó cho biết ông Lavrov và ông Rubio có thể gặp nhau sớm nhất vào ngày 23/10, trong khi báo Financial Times cũng của Anh trích dẫn một quan chức Đức giấu tên cho rằng cuộc gặp có thể diễn ra vào ngày 30/10.

Trả lời báo chí hôm 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov khẳng định công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành rộng rãi cho sự kiện mà ông gọi là “một sự kiện có ý nghĩa quan trọng”.

Ông Ryabkov bác bỏ các thông tin truyền thông về việc “hoãn” hội nghị thượng đỉnh, cho rằng đó là những “thông tin rác” (infodumps) nhằm phá hoại tiến trình ngoại giao, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) đứng sau động thái này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova từ chối bình luận về các suy đoán của truyền thông liên quan đến thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp giữa ông Lavrov và ông Rubio.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.