Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào

Ngày 22/12, tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt - Lào ở tỉnh Oudomxay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang phối hợp với chính quyền tỉnh Oudomxay và các cơ quan Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và anh hùng liệt sĩ các dân tộc Lào đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chú thích ảnh
Các đại biểu Việt Nam - Lào dành một phút mặc niệm tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào,  tham dự sự kiện có bà Kiều Thị Hằng Phúc - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang; đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan tại tỉnh Oudomxay; đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kiều Thị Hằng Phúc đã ôn lại những truyền thống hào hùng của quân đội, nhân dân Việt Nam, vì lý tưởng cách mạng, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả đã luôn kề vai, sát cánh, cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, chung một chiến hào với quân đội và nhân dân Lào để chống kẻ thù chung.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang xúc động cho biết máu đào của các thương binh, liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam đã hòa với máu của quân và nhân dân Lào làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm, góp phần xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày nay.

Tổng Lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc nhấn mạnh nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi khi còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy mộ phần; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các đồng chí Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Quân khu 2, đã không ngừng tìm kiếm hài cốt nhằm phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình, thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Về phía Lào, ông Bounkhong Lachiemphone - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay - cho biết Lễ cầu siêu, dâng hương các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và anh hùng liệt sĩ các dân tộc Lào có ý nghĩa vô cùng sâu sắc để tri ân, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ hai nước đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay nhấn mạnh đây vừa là trách nhiệm của các thế hệ con cháu, vừa là cách để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ ngày nay trân quý và giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Đảng, Nhà nước CHDCND Lào nói chung và Đảng, chính quyền tỉnh Oudomxay nói riêng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, nhân dân Việt Nam, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đã đặt nền móng xây dựng nên mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào, mối quan hệ có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh dưới chân Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Việt - Lào tỉnh Oudomxay. Ảnh: TTXVN phát

Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và anh hùng liệt sĩ các dân tộc Lào được tổ chức theo phong tục, tập quán Lào và Việt Nam. Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào cùng các sư thầy, chư tăng, ni, phật tử Lào và Việt Nam chủ trì buổi lễ, thể hiện lòng thành kính với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công ty Hợp tác Quốc tế 705 và Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân khu 2, tại tỉnh Oudomxay.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.