Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, tối 19/12, tại khách sạn Melia, thành phố Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Myanmar đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với khoảng 300 khách mời quốc tế và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại tá Đào Văn Duy (ngoài cùng, bên trái) và Thiếu tướng Zaw Hein (đứng giữa) cắt bánh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Zaw Hein, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu Yangon, đại diện các quân binh chủng thuộc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Myanmar, cùng các đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao và tùy viên quốc phòng của nhiều quốc gia tại Myanmar.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Văn Duy, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Myanmar đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989), điểm lại những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Đào Văn Duy nhấn mạnh trong giai đoạn kháng chiến hay thời bình hiện nay, bản chất của nền quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ, tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.

Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”, đồng thời đã và đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Đào Văn Duy nêu rõ mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Myanmar đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hiểu biết tôn trọng lẫn nhau. Trong những năm qua, hai nước đã và đang triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác quốc phòng thiết thực, từ trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo, huấn luyện, đến tham gia và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động đa phương cả trong và ngoài khu vực.

Chú thích ảnh
Cán bộ Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Myanmar chụp ảnh lưu niệm với Thiếu tướng Zaw Hein, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu Yangon. Ảnh: TTXVN phát

Tự hào và trân trọng những kết quả đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhân dịp này, Đại tá Đào Văn Duy cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến đối tác và nhân dân Myanmar vì sự ủng hộ và hợp tác quý báu trong suốt thời gian qua và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của nhân dân và đất nước Myanmar, mong muốn tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác quốc phòng hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới, phù hợp với tình hình và nhu cầu của hai nước.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.