Tưởng nhớ hai vị anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều

Ngày 12/12, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội Gò Tháp và kỷ niệm 150 năm ngày giỗ hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương (Thiên Hộ Dương) và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (Đốc Binh Kiều).

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến hết ngày 14/12 (nhằm ngày 14-16/11 Âm lịch). Trong các ngày diễn ra lễ hội, Ban quản lý khu di tích Gò Tháp và Ban hội hương tổ chức các nghi lễ long trọng theo phong tục cổ truyền như các lễ: Cầu an, thỉnh sanh, tế thần nông và lễ bái cúng hai vị anh hùng dân tộc là Đốc Binh Kiều và Thiên Hộ Dương...

Du khách thập phương cùng dâng hương bày tỏ lòng biết ơn công đức đối với hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều trong công cuộc chống giặc giữ nước tại vùng Đồng Tháp Mười nửa cuối thế kỷ XIX. Du khách còn đến viếng miếu bà Chúa Xứ, thăm các khu di tích khảo cổ tại địa phương, tham gia các trò chơi dân gian, mua sắm tại các gian hàng.
Tưởng nhớ hai vị anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều ảnh 1

Khách tham quan triển lãm trưng bày các hiện vật của nền văn hóa Óc Eo tại lễ hội.

Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương (Thiên Hộ Dương) và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (Đốc Binh Kiều) là một trong hai lễ hội lớn được tổ chức hàng năm tại Gò Tháp và đã trở thành một trong những lễ hội lớn ở các tỉnh Nam bộ. Đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, nêu cao tinh thần kiên cường bất khuất của những vị anh hùng dân tộc đã làm rạng danh vùng đất Đồng Tháp Mười.Khu di tích Gò Tháp được quy hoạch tổng thể có diện tích 300ha với bốn hạng mục chính là: Khu di tích bảo tồn, bảo tàng 53 ha; khu rừng sinh thái 166 ha; khu dịch vụ 54 ha và khu nuôi thú hoang dã Đồng Tháp Mười 27 ha. Quần thể di tích này h ội tụ 3 loại hình: Di tích kiến trúc, di tích cư trú và di tích mộ táng, đây cũng là nơi lưu giữ đồng thời cũng là nơi lưu dấu di tích thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cùng nhiều dấu ấn quan trọng của nền văn hóa Óc Eo cách đây hơn 1.500 năm.
Với bề dày lịch sử truyền thống và văn hóa, Khu di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là khu di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Trong tương lai, Khu di tích lịch sử văn hóa khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp kết hợp với đồng sen Tháp Mười trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh với chủ đề "Vương quốc sen và văn hóa tâm linh," đưa Gò Tháp trở thành trung tâm văn hóa du lịch của tỉnh, là điểm đến của du khách khi về miền Tây Nam bộ.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp khánh thành Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương - một công trình thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp.



Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.