Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị AEON ở Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 9/6, sự kiện Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội đã diễn ra tại Trung tâm Thương mại AEON Lake Town ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự sự kiện. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018).
Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị AEON ở Nhật Bản ảnh 1

Người tiêu dùng Nhật Bản tìm hiểu sản phẩm VIệt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Hồng Hà/TTXVN

Phát biểu chào mừng Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội 2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với 9,1 tỷ USD và là đối tác thương mại lớn với tổng kim ngạch thương mại hai chiều hơn 33,4 tỷ USD trong năm 2017. Đối với thành phố Hà Nội, Nhật Bản cũng là đối tác lớn nhất về đầu tư với hơn 900 dự án, tổng số vốn đăng ký khoảng 5,8 tỷ USD.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội là sự kiện được tổ chức thường niên tại hệ thống siêu thị AEON, trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư hạ tầng thương mại, thúc đẩy kinh doanh hàng hóa giữa Hà Nội với Tập đoàn AEON, Nhật Bản, nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực của Việt Nam đến đông đảo người dân Nhật Bản, người Việt Nam sống tại Nhật Bản, đẩy mạnh hoạt động giao thương kết nối với các doanh nghiệp hai nước nhằm đưa sản phẩm Việt Nam thâm nhập trực tiếp vào hệ thống phân phối của AEON, Nhật Bản qua đó thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.
Tham dự sự kiện có 14 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, gạo, trà, cà phê, ca cao, dừa tươi, xà phòng thảo dược, tinh dầu, bột nghệ, xả ớt, thực phẩm chức năng, túi xách và thủ công mỹ nghệ...
Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh, cho rằng các mặt hàng nông sản của Việt Nam phù hợp khẩu vị và các món ăn của người Nhật Bản và đây là một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường này. 
Tuần hàng Việt Nam – Hà Nội 2018 tại hệ thống siêu thị AEON ở Nhật Bản ảnh 2

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Hồng Hà/TTXVN

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản năm 2017 chủ yếu chú trọng vào các nhóm hàng dệt may đạt 3,11 tỷ USD, tăng 7,3% và chiếm 18,4% tổng giá trị xuất khẩu Việt Nam sang Nhật Bản, hàng thủy sản đạt 1,3 tỷ USD (tăng 18,6%), gỗ và sản phẩm gỗ 1,02 tỷ USD (tăng 4,4%). Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 5,75 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam, ông Yasuo Nishitohge cho biết Việt Nam và Nhật Bản đều có các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa, việc đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn này là một trong những yêu cầu cần thiết khi đưa hàng hóa Việt Nam vào Nhật Bản như quy định về chất lượng sản phẩm, quản lý, thiết bị của nhà máy. Ông đánh giá người tiêu dùng Nhật Bản rất quan tâm đến hàng hóa của Việt Nam, số lượng hàng hóa Việt Nam cũng tăng lên, vì vậy AEON Nhật Bản có kế hoạch sẽ nhập thêm nhiều hàng hóa Việt Nam để bán cho người tiêu dùng trong nước.
Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 7 - 10/6 tại 40 điểm bán hàng thuộc hệ thống AEON. Trong thời gian này sẽ có các chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu của AEON, biểu diễn văn nghệ truyền thống của Việt Nam, giới thiệu ẩm thực của Việt Nam.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.