Từ tháng 10 sẽ thống nhất các khoản chi ngân sách qua một đầu mối

Chiều 29/9, tại buổi họp báo chuyên đề về thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách trong hệ thống kho bạc nhà nước, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết từ tháng 10/2017, sẽ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua hệ thống Kho bạc trên toàn quốc.
Từ tháng 10 sẽ thống nhất các khoản chi ngân sách qua một đầu mối ảnh 1

Khách hàng đến giao dịch tại KBNN quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo ông Nguyễn Quang Vinh thì thời gian qua, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước chưa tập trung vào một đầu mối. Cụ thể phân công 2 đơn vị phòng, bộ phận kiểm soát chi thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư và phòng, bộ phận kế toán thực hiện kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên.

Với mô hình này, theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước, mặc dù tương đối phù hợp với đặc thù của Kho bạc Nhà nước trong giai đoạn vừa qua  nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Đơn cử như chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc giao dịch thanh toán với các đơn vị Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt là đối với trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách được giao cả dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư và những trường hợp chương trình, dự án được giao cả vốn đầu tư và kinh phí thường xuyên. Bên cạnh đó, chưa đảm bảo nguyên tắc tách bạch giữa nghiệp vụ kiểm soát chi và nghiệp vụ kế toán...

Xuất phát từ những tồn tại đó, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh, việc triển khai nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước" là rất cấp thiết.

Đề án được Kho bạc Nhà nước bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2015, đồng thời thí điểm tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế và Phú Thọ đã đạt được những kết quả đánh khích lệ; trong đó có việc nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ khách hàng.

Đề án đã thu được một số kết quả cụ thể như khi áp dụng mô hình này, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, bản quản lý dự án trong hoạt động giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước với Kho bạc Nhà nước. Các khách hàng chỉ cần gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến một công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi, nơi đơn vị mở tài khoản theo quy định “một cửa, một giao dịch viên”.

Đồng thời, việc luân chuyển chứng từ chi ngân sách Nhà nước trong nội bộ Kho bạc Nhà nước (giữa kiểm soát chi và kế toán) được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), nên có sự kiểm soát, giám sát của Lãnh đạo đơn vị Kho bạc Nhà nước, đảm bảo việc xử lý hồ sơ, chứng từ được nhanh, kịp thời. Nhiều khoản chi, nhất là các khoản chi thường xuyên, chi an sinh xã hội, chi bằng tiền mặt... theo đề nghị của đơn vị đã được xử lý ngay trong ngày.

Để đảm bảo thực hiện thành công Đề án, Kho bạc Nhà nước cho biết tiếp tục theo dõi, giám sát, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; tại Kho bạc Nhà nước luôn luôn có Đội hỗ trợ giúp các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong hệ thống (hỗ trợ cả về kỹ thuật thực hiện trên TABMIS và các phần mềm ứng dụng và hỗ trợ, hướng dẫn xử lý những vướng mắc về cơ chế chính sách) đảm bảo kiểm soát chi, thanh toán và chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng được diễn ra bình thường.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.