Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 260 tỷ đồng không hợp pháp

Trong năm 2011, Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán các khoản chi không phù hợp, hợp lệ, và không đúng chế độ quy định, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước tới 260 tỷ đồng.

Đó là con số được Phó Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước (KBNN) Trần Minh Hằng công bố tại hội nghị Tổng kết hệ thống KBNN năm 2011 tại Hà Nội.

Đánh giá một năm thực hiện công tác của ngành, bà Hằng cho rằng, KBNN đã bám sát quy định kiểm soát chi ngân sách theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP. Hệ thống KBNN trong toàn ngành thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011, kiên quyết dừng thanh toán việc mua sắm ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng thực hiện sau ngày 24/2/2011. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tạm ngừng thanh toán cho những công trình, dự án khởi công mới trong năm 2011 có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, kiên quyết từ chối các khoản thu không đúng đối tượng.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 260 tỷ đồng không hợp pháp ảnh 1

Chi NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng chi NSNN. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN


Trong năm 2011, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN đã từ chối thanh toán các khoản chi không phù hợp, hợp lệ, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 95 tỷ đồng. Đối với chi thường xuyên, đơn vị trong hệ thống kho bạc đã từ chối thanh toán với số tiền khoảng trên 165 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định.

Bên cạnh đó, trong năm qua, công tác kiểm soát chi của KBNN cũng đã phần nào đáp ứng kịp thời yêu cầu thanh toán chi trả của các đơn vị dự toán, chủ đầu tư. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 qua KBNN kiểm soát thanh toán là 236.295 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cơ bản tập trung là 182.000 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ là 41.967 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 12.328 tỷ đồng. Ước đến hết năm 2011, tổng vốn giải ngân là 226.506 tỷ đồng đạt 95,8% kế hoạch năm.

Hải Yến

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.