Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 60 tỷ đồng

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), 2 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 85.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), 2 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 85.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị thuộc KBNN đã phát hiện trên 7.500 khoản chi (với khoảng 60 tỷ đồng) của 3.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết.


Riêng trong tháng 2 năm nay, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 36.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN đã qua KBNN. Tính đến ngày 28/2, luỹ kế vốn đầu tư 2 tháng đầu năm 2013 giải ngân qua hệ thống KBNN là 11.730 tỷ đồng, đạt 5,3% so với kế hoạch, trong đó giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 9.730 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 2.000 tỷ đồng.


M.P

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.