Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Tu nghiệp sinh tại Israel noi gương Bác hướng về Tổ quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 16/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với Trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế (Agrostudies) tổ chức lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa III, ngày 7/4/1965. Ảnh tư liệu: TTXVN

Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 90 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập tại trung tâm; các giáo viên và ban điều hành Trung tâm; cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Israel; đại diện ban liên lạc Hội người Việt Nam tại Israel.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng xem phim tư liệu về vị anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Nói chuyện với các tu nghiệp sinh, Đại sứ Lý Đức Trung cho rằng đây là dịp để thế hệ trẻ nghĩ về Bác, tỏ lòng biết ơn tới công lao to lớn vì dân, vì nước của Người. Mỗi tu nghiệp sinh không chỉ cần làm tốt nhiệm vụ học tập, mà còn phải phát huy vai trò là những “đại sứ” quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với các bạn bè quốc tế. 

Bày tỏ niềm xúc động và tự hào được tham dự sự kiện kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một quốc gia xa xôi, các tu nghiệp sinh cho rằng học tập và hành động theo tấm gương của Hồ Chủ tịch một cách thiết thực nhất đó là không ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sau này trở về đóng góp cho quê hương.

Tu nghiệp sinh Lê Đình Thành tâm sự: "Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhưng từ lâu em đã yêu thích ngành nông nghiệp và đã nghe và đọc nhiều về đất nước Israel với các loại hình công nghệ cao và phương pháp quản lý tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Được dự lễ kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ hôm nay, em càng quyết tâm hơn, sau này sẽ áp dụng được những kiến thức đã học để phát triển bản thân cũng như đóng góp cho ngành nông nghiệp nước nhà".

Cùng chung suy nghĩ, tu nghiệp sinh Lý‎ Thị Thanh Nhàn nói: “Sau buổi xem phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh em cảm thấy rất xúc động, đồng thời cảm thấy bản thân mình phải sống có trách nhiệm hơn vì được Việt Nam cử sang Israel học tập. Bản thân phải noi theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần chăm chỉ hơn nữa và học tập những kiến thức của Israel về đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Giám đốc điều hành Agrostudies, ông Yaron Tamir cho biết các tu nghiệp sinh Việt Nam thông minh, năng động và có tinh thần ham học hỏi. Các sinh viên đều mong muốn mang những kinh nghiệm và kiến thức học tập tại Israel để về áp dụng ở trong nước.

Agrostudies là một trong 4 trung tâm đào tạo về nông nghiệp của Israel có các tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học. Chương trình đào tạo dựa trên phương pháp “học qua thực hành”, bao gồm một buổi học trên lớp về lý thuyết và các ngày còn lại trong tuần tiếp cận với thực tế công việc tại các trang trại khác nhau, phù hợp với chuyên ngành theo học của các tu nghiệp sinh.

Vũ Hội – Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.