Hội thảo kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 19/5, Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg đã long trọng tổ chức Hội thảo kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến này nằm trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại St. Petersburg, thu hút đông đảo đại biểu Nga và Việt Nam tham gia.  

Chú thích ảnh
Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu Nga và Việt Nam tham gia. 

Trong thư chào mừng hội nghị, Thống đốc St. Petersburg - ông Alexander Beglov khẳng định thành phố đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam, trân trọng ký ức về Hồ Chí Minh, người đã có đóng góp to lớn trong việc thiết lập quan hệ giữa hai nước. Ông Beglov cho biết trong năm 2022, thành phố St. Petersburg đã tiến hành 90 hoạt động với các đối tác Việt Nam. Ông cũng đã công bố dự án “Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga. Nền tảng không thể lay chuyển của tình hữu nghị và sự hợp tác” trong năm 2023 để qua đó mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa thành phố này và Việt Nam.

Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ cảm ơn Thống đốc Beglov và thành phố St. Petersburg, vì đã 6 năm liên tiếp tổ chức các sự kiện dành riêng cho ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ nhấn mạnh rằng sự kiện này năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến Petrograd (St. Petersburg ngày nay). Đại sứ bày tỏ vui mừng và tự hào khi ngày lễ quan trọng 19/5 giờ đây không chỉ được ghi nhớ ở Việt Nam mà còn ở đất nước Nga, được những người bạn Nga thân thiết tổ chức kỷ niệm. Đại sứ cho biết bất chấp tình hình thế giới phức tạp, khó khăn, quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực.

Trong phát biểu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Theo bà, cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh gắn bó chặt chẽ với nước Nga. Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc và trải qua hơn 7 thập niên, quan hệ Việt - Nga đã vững vàng vượt qua nhiều thử thách, thăng trầm của lịch sử và khẳng định sức sống mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng thì khẳng định rằng việc lan tỏa các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phương thức hiệu quả để quảng bá và giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội Nga ngày càng quan tâm Việt Nam. Ông Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ tin tưởng rằng những sự kiện liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp tăng cường mối liên hệ giữa các thế hệ và giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ, thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Nga. 

Ông Đỗ Xuân Hoàng đã vinh dự đại diện cho người Việt Nam, đúng 12h ngày 19/5 thực hiện ghi thức bắn đại bác truyền thống hằng ngày tại Pháo đài Petropavlovsk của thủ đô phương Bắc nước Nga.

Cũng trong ngày 19/5, lễ dâng hoa đã được tổ chức trang trọng trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg. Tham dự buổi lễ có những người bạn Nga, đông đảo bà con cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố bên bờ sông Neva.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.