Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc ủng hộ thỏa thuận quân sự liên Triều

Tư lệnh Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert B. Abrams ngày 11/11 khẳng định ông ủng hộ một thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng.

Theo hãng tin Yonhap, Tướng Abrams, người nắm quyền chỉ huy USFK thay Tướng Vincent Brooks mãn nhiệm hồi tuần trước, đã đưa ra phát biểu trên khi ông đến thăm làng đình chiến Panmunjom bên trong Khu phi quân sự (DMZ) chia tách Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu phi quân sự hóa (DMZ) ở biên giới hai miền Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hôm 19/9 vừa qua, Seoul và Bình Nhưỡng đã ký thỏa thuận quân sự toàn diện, trong đó có các biện pháp ngăn chặn đối đầu vũ trang dọc Đường giới tuyến quân sự và trên Đường giới hạn phía Bắc - biên giới biển trên thực tế ở Hoàng Hải. Như một phần của thỏa thuận quân sự này, Seoul và Bình Nhưỡng cũng đã rút quân và khí tài khỏi hàng chục chốt biên phòng giữa hai miền.

Một nguồn tin cho biết Hàn Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ một số chốt biên phòng, trong khi phía Triều Tiên được cho cũng có những động thái tương tự. Trong các cuộc đàm phán quân sự cấp tướng hồi tháng trước, hai miền Triều Tiên đã nhất trí mỗi bên rút 11 chốt biên phòng trong DMZ vào trước cuối tháng này.

Từ đầu năm tới nay, Bán đảo Triều Tiên ghi nhận những chuyển động tích cực trong quan hệ liên Triều và hồ sơ hạt nhân. Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc gặp thượng đỉnh với những kết quả tích cực. Những tuyên bố sau các cuộc gặp đã đặt ra những nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên, giúp đưa quan hệ liên Triều lên nấc thang mới, đồng thời đề ra mục tiêu cụ thể về phi hạt nhân hóa, đưa Bán đảo Triều Tiên tiến gần hơn tới hòa bình và thịnh vượng.

Hai miền Triều Tiên đã hiện thực hóa nỗ lực giảm căng thẳng quân sự bằng việc nhất trí thiết lập vùng cấm bay ở các khu vực biên giới để ngăn chặn các vụ đụng độ máy bay, đồng ý thiết lập vùng đệm gần đường giới tuyến quân sự trên biển Hoàng Hải để ngăn chặn các vụ đấu súng và tập trận bắn pháo trên biển...

Giới chức quốc phòng và quân sự hai nước đã ký một thỏa thuận nhất trí ngừng các cuộc tập trận trên bộ và diễn tập pháo binh, cũng như thiết lập các vùng đệm dọc biên giới trên đất liền và trên biển. Hai bên cũng nhất trí từng bước giảm các biện pháp phòng vệ tại Khu phi quân sự (DMZ), rút binh sỹ và các nguồn lực quân sự tại tiền đồn của mỗi nước trước cuối năm nay, tiến hành thỏa thuận về việc tìm kiếm và hồi hương thi thể các binh sỹ thiệt mạng tại DMZ trong Chiến tranh Triều Tiên, và thành lập ủy ban 3 bên với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (LHQ) để phi quân sự Khu An ninh chung (JSA) tại Panmunjom.

Triều Tiên nhất trí đóng cửa các cơ sở hạt nhân tại Yongbyon, tích cực thực hiện các biện pháp để đưa bán đảo Triều Tiên thành vùng đất không có vũ khí hạt nhân, và đóng cửa vĩnh viễn bãi thử động cơ tên lửa Dongchang-ri. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng đòi hỏi sự nhượng bộ tương xứng từ phía Mỹ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.