Tổng thống Hàn Quốc dự Thánh lễ vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Trong chuyến thăm chính thức Tòa thánh Vatican, chiều 17/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham dự "Thánh lễ đặc biệt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên" được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, dưới sự chủ trì của Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tham dự "Thánh lễ đặc biệt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên" được cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ảnh: Yonhap

Đài phát thanh và truyền hình KBS của Hàn Quốc cho biết, Đức Giáo hoàng Francis không trực tiếp cử hành lễ cầu nguyện. Việc Hồng Y kiêm Quốc vụ khanh Parolin (tương đương chức Thủ tướng) cử hành Thánh lễ là điều rất hiếm thấy.

Sau Thánh lễ đặc biệt, Tổng thống Moon Jae-in đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh rằng việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và ký Hiệp định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ giúp xóa bỏ cuộc Chiến tranh Lạnh cuối cùng trên thế giới.

Ông nêu rõ sau khi tuyên bố với toàn thế giới về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân thông qua "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9", hai miền Triều Tiên đang từng bước thực thi các nội dung trong tuyên bố này.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đặc biệt quan tâm và ủng hộ các bước đi của hai bên. Ông khẳng định sẽ mang lại hòa bình, xóa bỏ sự chia cắt kéo dài hơn nửa thế kỷ qua trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc trực tiếp tham dự và có bài diễn thuyết tại lễ cầu nguyện do Tòa thánh Vatican tổ chức.

Sau khi tham dự Thánh lễ đặc biệt, trưa 18/10, Tổng thống Moon Jae-in đã gặp Đức Giáo hoàng Francis, một người quan tâm đặc biệt tới vấn đề Triều Tiên, trong đó ông đã chuyển lời mời thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.