Từ chip nhớ AI thế hệ mới đến bài toán làm chủ công nghệ bán dẫn

Chip nhớ thế hệ mới cho AI cho thấy công nghệ bán dẫn ngày càng gắn với phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong thực hiện Nghị quyết 57, Việt Nam cần tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược, từng bước làm chủ công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hình thành sản phẩm cụ thể.

Chú thích ảnh
Logo Samsung tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN. Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 23/6 dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết doanh số bán chip nhớ băng thông cao thế hệ thứ sáu của Samsung Electronics, được biết đến với tên gọi HBM4, đã vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau bốn tháng kể từ khi ra mắt.

Cột mốc này đạt được sau khi “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics trở thành công ty đầu tiên trên thế giới bắt đầu sản xuất hàng loạt và xuất xưởng chip nhớ AI thế hệ mới HBM4 vào tháng 2 vừa qua.

Các nguồn tin trong ngành dự đoán doanh thu từ chip nhớ AI thế hệ mới HBM4 của Samsung Electronics sẽ vượt 1,2 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Kể từ khi ra mắt, Samsung Electronics đã nhanh chóng mở rộng hoạt động xuất xưởng các chip nhớ tiên tiến này, qua đó củng cố vị thế của mình trên thị trường bộ nhớ băng thông cao đang tăng trưởng mạnh.

Chip HBM là một thành phần then chốt đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn và cung cấp băng thông lớn hơn cho các tác vụ tính toán tiên tiến.

Các chip HBM4 của Samsung Electronics được thiết kế cho các bộ tăng tốc AI thế hệ tiếp theo, bao gồm nền tảng Nvidia Vera Rubin, nền tảng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các ứng dụng AI tạo sinh trong tương lai.

Hiện nay, thị trường chíp nhớ HBM toàn cầu vẫn chủ yếu do các sản phẩm HBM3E thế hệ thứ năm chi phối.

Tuy nhiên, các nhà quan sát trong ngành kỳ vọng HBM4 sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng khi nhu cầu đối với các chip AI tiên tiến tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Samsung Electronics được dự báo sẽ tăng mạnh lượng xuất xưởng HBM4 trong nửa cuối năm, với doanh số hằng năm được dự đoán vượt 10 tỷ USD vào năm 2026 - năm đầu tiên sản phẩm này có mặt trên thị trường.

Các nguồn tin trong ngành nói với Yonhap rằng đây sẽ là một thành tích chưa từng có đối với một sản phẩm bộ nhớ mới ra mắt trong năm đầu tiên được sản xuất hàng loạt.

Theo các ước tính trong ngành, thị trường HBM toàn cầu được dự báo đạt 54,6 tỷ USD trong năm nay, tăng 58% so với một năm trước đó.

Sự phát triển của chip nhớ phục vụ AI cho thấy mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, qua đó đặt ra vấn đề đáng chú ý đối với Việt Nam khi cả hai đều được Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định là những công nghệ chiến lược cần tập trung nguồn lực để từng bước làm chủ.

Đối với Việt Nam, vấn đề đặt ra là phải chuyển định hướng ưu tiên bán dẫn và AI thành công nghệ được làm chủ và sản phẩm cụ thể. Nghị quyết 57 xác định trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn là những công nghệ chiến lược cần tập trung đầu tư, nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ, đồng thời yêu cầu ưu tiên nguồn lực quốc gia cho nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, xây dựng các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm.

Thông báo số 24-TB/CQTTBCĐ kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW cụ thể hóa yêu cầu này theo hướng “tập trung nguồn lực làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược thành sản phẩm cụ thể”, trong đó nêu trực tiếp trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn.

Đáng chú ý, đối với từng công nghệ chiến lược, Thông báo 24 yêu cầu xác định mục tiêu theo các mốc 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm về công nghệ được làm chủ, sản phẩm hình thành, khả năng xuất khẩu và đóng góp cho tăng trưởng, quốc phòng, an ninh, năng lực tự chủ quốc gia; cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm về “sản phẩm cuối cùng, kết quả, hiệu quả và tác động thực tế”.

Vì vậy, bám sát Nghị quyết 57 và Thông báo 24, việc phát triển bán dẫn và AI cần được triển khai theo hướng tập trung nguồn lực, xác định rõ công nghệ cần làm chủ, sản phẩm cần hình thành và kết quả cần đạt theo từng giai đoạn, qua đó chuyển đầu tư cho công nghệ chiến lược thành sản phẩm và giá trị cụ thể, đúng yêu cầu của Thông báo 24 rằng nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có “sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Vienna (Áo) lần đầu tiên vận hành thành công bộ xử lý lượng tử trong vũ trụ. Thí nghiệm mang tính bước ngoặt này mở ra triển vọng xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập trực tiếp trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái Đất.

Để công nghệ sinh học tạo hiệu quả trong sản xuất xanh

Để công nghệ sinh học tạo hiệu quả trong sản xuất xanh

Công nghệ sinh học mở ra khả năng phục hồi đất, phòng bệnh thủy sản và tận dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, từ kết quả thử nghiệm đến ứng dụng rộng rãi còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Với TP Hồ Chí Minh, yêu cầu đặt ra là gắn nghiên cứu với điều kiện sản xuất và thị trường.

Phát hiện di chỉ đá bí ẩn ở độ cao hơn 3.000 m

Phát hiện di chỉ đá bí ẩn ở độ cao hơn 3.000 m

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, các nhà khảo cổ học đang chuẩn bị điều tra một quần thể kiến trúc đá kỳ lạ bao gồm các vòng tròn, hành lang và không gian hình chữ nhật nằm ở độ cao hơn 3.000 mét trên dãy Andes thuộc Argentina.

Singapore đề xuất một công ước khung của Liên hợp quốc về an toàn AI

Singapore đề xuất một công ước khung của Liên hợp quốc về an toàn AI

Trong bài phát biểu ngày 26/9 tại Phiên thảo luận chung của ĐHĐ LHQ ở New York, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã đề xuất thiết lập một công ước khung của LHQ về an toàn Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa khai thác hiệu quả AI, vừa quản lý rủi ro từ sự phát triển AI mạnh mẽ.