Samsung xuất xưởng chip HBM4E 12 lớp đầu tiên thế giới, đón đầu sóng AI

“Gã khổng lồ” điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics ngày 29/5 cho biết đã xuất xưởng mẫu thử nghiệm bộ nhớ băng thông cao (HBM) thế hệ thứ 7 HBM4E 12 lớp, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đưa dòng sản phẩm này ra thị trường, trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành bộ nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng.
Chú thích ảnh
Trụ sở tập đoàn Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN.

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, động thái này diễn ra chỉ ba tháng sau khi Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM4 - thế hệ HBM thứ 6, vào tháng 2/2026, cho thấy nỗ lực của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc nhằm củng cố vị thế hàng đầu trên thị trường bộ nhớ AI thế hệ mới.

Samsung Electronics cho biết, mẫu HBM4E mới được phát triển trên nền tảng công nghệ DRAM 1c (thế hệ thứ 6 thuộc tiến trình 10 nanomet) kết hợp với quy trình sản xuất 4 nanomet, vốn đã được áp dụng cho thế hệ HBM4 trước đó.

Sản phẩm đạt tốc độ xử lý từ 14 Gbps đến tối đa 16 Gbps trên mỗi chân cắm, nhanh hơn hơn 20% so với thế hệ HBM4 hiện tại, khả năng truyền tải dữ liệu đạt 3,6 terabyte/giây trên một ngăn xếp bộ nhớ, qua đó giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các hệ thống AI thế hệ mới.

Bên cạnh cải thiện về tốc độ, dung lượng lưu trữ của sản phẩm cũng được nâng lên đáng kể. Phiên bản HBM4E 12 lớp có dung lượng 48GB, tăng hơn 30% so với thế hệ trước. Samsung dự kiến tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm với các phiên bản 32GB (8 lớp) và 64GB (16 lớp) nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng toàn cầu.

Theo Samsung Electronics, các công nghệ tối ưu hóa thiết kế tiết kiệm năng lượng và cấu trúc đóng gói mới đã giúp hiệu suất năng lượng của HBM4E cải thiện 16%, trong khi khả năng tản nhiệt tăng hơn 14% so với mẫu tiền nhiệm. Hãng cho biết sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt theo lịch trình của khách hàng ngay sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm mẫu.

Ông Hwang Sang Jun - Phó Chủ tịch điều hành phụ trách phát triển bộ phận kinh doanh bộ nhớ của Samsung Electronics - cho biết, việc liên tiếp hoàn tất sản xuất HBM4 và cung cấp mẫu HBM4E đã giúp công ty củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ trên thị trường bộ nhớ AI. Theo ông Hwang, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng sản xuất và duy trì lợi thế công nghệ để dẫn dắt tăng trưởng của thị trường bộ nhớ AI toàn cầu.

Hiện Samsung cũng đang mở rộng quy mô sản xuất và cung ứng HBM4 cho các khách hàng quốc tế. Theo giới phân tích, các đối tác toàn cầu đánh giá tích cực sản phẩm HBM của Samsung nhờ tốc độ xử lý cao và hiệu quả năng lượng cải thiện.

Trong khi đó, đối thủ SK Hynix cũng đang đẩy nhanh kế hoạch thương mại hóa HBM4E. Ban đầu, doanh nghiệp này dự kiến giao mẫu sản phẩm vào nửa cuối năm nay, song tiến độ phát triển thuận lợi gần đây có thể khiến lịch trình được rút ngắn, báo hiệu cạnh tranh trên thị trường bộ nhớ AI cao cấp sẽ ngày càng quyết liệt.

Trường Giang - Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.