Từ 14/6, bán 8.000 vé tàu giá 10.000 đồng

Tối 9/6, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết, để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm, Haraco tung ra 8.000 vé với giá 10.000 đồng.
Từ 14/6, bán 8.000 vé tàu giá 10.000 đồng ảnh 1

Hành khách đặt mua vé tại Ga Hà Nội. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Cụ thể, 8.000 vé giá 10.000 đồng xe được bán cho hành khách đi các đoàn tàu khách trên các tuyến: Hà Nội - Huế, Đà Nẵng: SE17, SE18, SE19, SE20; Hà Nội - Đồng Hới: QB1, QB2; Hà Nội - Vinh: NA1, NA2, SE35, SE36; các tàu chạy trên tuyến Hà Nội - Hải Dương, Hải Phòng; các tàu chạy trên tuyến Hà Nội - Lào Cai và các tàu trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng.

Thời gian mở bán vé qua website: Từ 11h đến 14h và từ 21h đến 23h các ngày từ ngày 14/6 đến hết ngày 18/6/2017 (mở bán 5 ngày).

Thời gian mở bán vé tại các cửa bán vé (tại các Ga và các Đại lý bán vé tàu hoả): từ ngày 14/6/2017 đến hết ngày 18/6/2017 (mở bán 5 ngày)

Theo Haraco, 8.000 vé trên sẽ được áp dụng cho hành khách mua vé đi tàu từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 30/8/2017. Hành khách đặt mua vé qua các hình thức: Truy cập vào địa chỉ website: www.dsvn.vn ; tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé của đường sắt.

Trước đó, TTXVN có bài viết “Vé 10.000 đồng hay là “chiêu” hút khách của đường sắt?" phản ánh ý kiến của nhiều hành khách khi không mua được vé 10.000 đồng của ngành đường sắt. Vì vậy, việc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội có thông báo cụ thể ngày giờ bán vé khuyến mại này sẽ giúp hành khách dễ dàng mua được loại vé ưu đãi này.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.