Từ 12 giờ ngày 20/5, Thái Bình kết thúc giãn cách xã hội

Từ 12 giờ ngày 20/5, tỉnh Thái Bình sẽ kết thúc giãn cách xã hội đối với một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh.

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chia sẻ tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, từ ngày 6/5 đến sáng 19/5, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 17 ca mắc COVID-19, tất cả đều kiểm soát được nguồn lây. Hiện, tỉnh Bình xác định và kiểm soát chặt 7 ổ dịch xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 5 huyện, thành phố (Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Thành phố Thái Bình) và 2 bệnh viện (Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình).

Trước đó, sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 6/5, tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số hoạt động trên địa bàn, đồng thời thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị. Trong đó, ngành chức năng phải điều tra kỹ, truy vết triệt để, không để mất dấu ca dương tính, sót lọt các F1, F2. Các huyện, thành phố, cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định đối với trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi, giám sát y tế, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, buông lỏng quản lý trong các khu cách ly tập trung. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao ngành y tế chủ động nghiên cứu đối tượng, phạm vi cần lấy mẫu xét nghiệm để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, ngành, huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch đã phát hiện và kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm, tổ bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Song song với việc kết thúc giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, Thái Bình tiếp tục áp dụng dừng hoạt động tập trung đông người không cần thiết; dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, dịch vụ internet công cộng, tạm dừng các hình hình thức kinh doanh như quán bar, vũ trường...; tạm dừng tổ chức khai mạc Đại hội thể dục, thể thao cấp xã, các giải thi đấu thể thao, hoạt động của các bể bơi, tắm biển; dừng các hoạt động thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, Aerobic, Yoga. Tỉnh tiếp tục tạm dừng hoạt động, đóng cửa các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải khát chỉ được bán cho khách mang về, nghiêm cấm bán hàng trên vỉa hè.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.