Thái Bình: Chủ động phương án phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Công an tỉnh Thái Bình ra quân bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ công tác bầu cử nói chung và Ngày bầu cử 23/5 sắp tới, Công an tỉnh đã ban hành, triển khai 5 kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động; nắm chắc tình hình nhân dân; xây dựng phương án bảo vệ khu vực bỏ phiếu, đồng thời mở 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Công an xây dựng các tình huống có thể xảy ra tại khu vực bỏ phiếu, tình huống liên quan đến dịch COVID-19 và phương án bố trí lực lượng tại khu vực bỏ phiếu… Công an tỉnh Thái Bình đã cơ bản nắm, kiểm soát tốt tình hình địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự để ngày bầu cử diễn ra thành công.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao kết quả, nỗ lực của toàn lực lượng Công an cũng như các thành viên Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử trong thời gian qua.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tốt đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình đề nghị, toàn lực lượng Công an phải bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các Tiểu ban phục vụ bầu cử, các huyện, thành phố, Ủy ban bầu cử các cấp để rà soát lại phương án, bố trí lực lượng, sẵn sàng xử lý tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử tại khu vực bầu cử xuất hiện dịch COVID-19 (gồm khu vực phong tỏa, khu vực cách ly).

Chú thích ảnh
Công an tỉnh Thái Bình ra quân bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Lực lượng Công an nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện từ xa, từ sớm vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự tại các địa bàn, không để bị động, bất ngờ; triển khai công tác phân luồng cử tri, bảo đảm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ ngày bầu cử sắp tới.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.