Từ 0 giờ ngày 1/8: Hà Nội cấm triệt để trà đá vỉa hè; tạm dừng hoạt động đông người

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị từ 0 giờ ngày 1/8 dừng hoạt động các quán bar, karaoke trên địa bàn toàn thành phố. Các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện giãn cách hai người từ 1m trở lên; cấm triệt để các quán vỉa hè và tạm dừng các hoạt động tập trung đông người.

Chiều 31/7, tại phiên họp thứ 45 Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết: Hiện tại Hà Nội ghi nhận hai trường hợp dương tính COVID-19 (có tiền sử đi về từ Đà Nẵng).

Chú thích ảnh
Phiên họp thứ 45 của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Tính đến đầu giờ chiều 31/7, thành phố đã rà soát được 53.768 người trở về từ Đà Nẵng (tính từ ngày 8/7 đến nay). Trong số này, đã lấy mẫu được 18.500 người bằng phương pháp test nhanh và phát hiện 10 người dương tính, xét nghiệm lại khẳng định bằng phương pháp RT-PCR thì 8 người cho kết quả âm tính, 2 người chưa có kết quả.

Cũng trong số 53.768 này thì có 403 trường hợp có biểu hiện lâm sàng, ho, sốt được thành phố lấy mẫu xét nghiệp bằng phương pháp RT- PCR thì 253 trường hợp âm tính, còn 185 trường hợp chưa có kết quả.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định: Tỷ lệ người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng chiếm 50% trên tổng số ca phát hiện, từ đó cho thấy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung: Từ 0 giờ  ngày 1/8, các quán bar, karaoke phải dừng hoạt động; các nhà hàng được bán nhưng phải tiến hành ngồi giãn cách, 2 người phải đảm bảo khoảng cách 1 m trở lên; khi mua hàng tại các cửa hàng, siêu thị cũng phải giãn cách như vậy… Đặc biệt là các quán vỉa hè, mọi người hay ngồi sát nhau; thì cán bộ các quận, huyện phải đi nhắc nhở và cấm triệt để.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo từ 0 giờ ngày 1/8 dừng hoạt động các quán bar, karaoke trên địa bàn toàn thành phố. Các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện giãn cách, hai người cách nhau 1m trở lên; cấm triệt để các quán vỉa hè và tạm dừng các hoạt động tập trung đông người.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận huyện thực hiện tốt việc chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia. Công an thành phố chủ trì, tiếp tục quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đi qua Hà Nội. CDC Hà Nội phải chuyển đủ thiết bị cho các quận huyện để đảm bảo hoàn thành test nhanh trong ngày mai 01/8. Sở Công Thương rà soát các đơn vị, chuẩn bị các phương án đảm bảo hàng hóa, không để tăng giá, phục vụ đủ hàng hóa cho người dân.

TN/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.