TTXVN tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 22/7, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia ở Hà Nội, Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn.
Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động TTXVN tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Lễ tưởng niệm được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu tại Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thành phố Đà Nẵng), Cơ quan TTXVN khu vực miền Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và lãnh đạo, cán bộ, người lao động TTXVN tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đến XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII đến XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI đến XV; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996. 

Chú thích ảnh
Đảng ủy, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam dành một phút tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với TTXVN. Đồng chí là người nhấn nút khai trương mạng thông tin của TTXVN hòa mạng internet vào tháng 8/1998; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN ngày 15/9/2010. Đồng chí cũng đã nhiều lần đến thăm và có những phát biểu chỉ đạo định hướng; có ý kiến tâm huyết, sâu sắc động viên lãnh đạo, những người làm báo TTXVN - những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duy trì dòng tin chính thống, thông suốt.

Chú thích ảnh
Đảng ủy, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam dành một phút tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Các thế hệ lãnh đạo, phóng viên TTXVN vô cùng kính trọng, biết ơn sự quan tâm chỉ đạo, tin tưởng và tạo điều kiện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp cho TTXVN ngày càng phát triển, hoàn thành tốt sứ mệnh là cơ quan Thông tấn chủ lực đa phương tiện quốc gia.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.