Truyền thông Lào ca ngợi công ơn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 – 30/10/2024), trang điện tử của Đài phát thanh Quốc gia Lào đã đăng bài xã luận ca ngợi công ơn to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Chú thích ảnh
Năm 1972, liên quân Việt – Lào thực hiện thắng lợi chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiengkhouang – Muang Soui, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược của cách mạng Lào. Ảnh tư liệu: Lương Nghĩa Dũng/TTXVN

Theo bài xã luận, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông. Người dân hai nước có truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. Với tinh thần “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, người dân hai nước Lào-Việt Nam anh em đã cùng chung chiến hào chiến đấu chống kẻ thù chung giành độc lập, tự do và quyền làm chủ. Đặc biệt, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong thống nhất thành lập Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam năm 1946 và thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “giúp bạn là giúp mình”, hàng trăm người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã quyết định vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ sang thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Lào.

Các cán bộ, chiến sĩ quân đội Việt Nam đã đồng cam cộng khổ cùng với quân đội, chiến sĩ cách mạng và nhân dân Lào giành chiến thắng trong nhiều trận đánh, trong đó nổi bật nhất là thắng lợi lừng lẫy tại Điện Biên Phủ tháng 5/1954, khiến thực dân Pháp phải đầu hàng và buộc phải ký Hiệp định Geneva về Đông Dương, mở ra nền độc lập cho 3 nước Đông Dương và đập tan ách thống trị thực dân kiểu cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Sau thắng lợi lịch sử quan trọng Điện Biên Phủ, thay vì được sống và xây dựng đất nước trong hòa bình, thì cả 3 nước Đông Dương lại bị đế quốc thực dân kiểu mới Mỹ nhảy vào hòng dập tắt phong trào cách mạng và mưu toan biến 3 nước thành thuộc địa kiểu mới. 

Dưới ngọn lửa khốc liệt của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ trong 20 năm, quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã tiếp tục kề vai sát cánh chiến đấu đánh đuổi giặc xâm lược một cách anh dũng và kiên cường, cùng chung một chiến hào, chia ngọt sẻ bùi, chấp nhận hy sinh, cống hiến máu xương vì nền độc lập của hai nước, tạo nên thiên niên sử hào hùng, tạo điều kiện để tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước năm 1975, để cùng nhau đi trên con đường xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc trong suốt gần 50 năm qua.

Sau khi Lào được hoàn toàn giải phóng năm 1975, hai nước Lào-Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, thống nhất và thực hiện quyền làm chủ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã đề ra.

Mặc dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng sự ghi nhớ, ký ức và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc đối với công ơn, sự hy sinh to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đối với sự nghiệp cách mạng của Lào sẽ không bao giờ phai nhạt và luôn nằm sâu trong trái tim của nhân dân Lào các dân tộc. Đảng, hà nước và nhân dân Lào các dân tộc cam kết rằng: trong bất cứ giai đoạn nào và hoàn cảnh nào, sẽ tiếp tục bảo vệ gìn giữ và tiếp tục phát triển tình hữu nghị vĩ đại, mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam xứng với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Lào, để đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi trường tồn. Bài xã luận nhiệt liệt biểu dương công ơn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ở Lào.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.