Truyền thông: Israel rút phần lớn nhân viên ngoại giao tại UAE

Truyền thông Israel tối 31/7 đưa tin chính phủ nước này đang rút phần lớn nhân viên tại phái bộ ngoại giao ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) nâng mức cảnh báo đi lại đối với công dân nước này đang lưu trú tại UAE.

Thông báo của NSC cho biết việc nâng cảnh báo được đưa ra trên cơ sở đánh giá rằng các lực lượng như phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban đang tăng cường các hoạt động nhằm "tấn công Israel”. Những đối tượng thuộc diện nguy cơ cao bao gồm công dân và cộng đồng người Israel, người Do Thái tại UAE, đặc biệt trong những dịp có các ngày lễ tôn giáo chính của người Do Thái và nghỉ lễ Shabbat.

Hiện Israel đang lo ngại sẽ có các vụ tấn công trả đũa liên quan đến hoạt động quân sự gần đây nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Israel cũng đang chịu nhiều áp lực quốc tế liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại Dải Gaza.

Cả Bộ Ngoại giao Israel và UAE đều chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.