UAE triệu Đại sứ Israel, phản đối các động thái gây căng thẳng tại khu đền Al-Aqsa

Ngày 28/5, Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết đã triệu Đại sứ Israel tại UAE Amir Hayek nhằm bày tỏ phản đối trước các hành động được mô tả là gây căng thẳng gần đây của phía Israel tại khu phức hợp Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem.
Chú thích ảnh
Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Emirates đưa tin Bộ Ngoại giao UAE đã bày tỏ quan ngại rằng các vụ tấn công liên tiếp từ những cá nhân Israel cực đoan có thể gây tổn hại đến tính linh thiêng của địa điểm tôn giáo này, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực duy trì sự hài hòa tôn giáo và ổn định khu vực cũng như hòa bình quốc tế.

Bộ Ngoại giao UAE kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế. UAE cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các cơ quan tôn giáo Jordan trong việc quản lý Đền thờ Al-Aqsa theo một thỏa thuận đã có từ nhiều thập kỷ trước, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ các địa điểm tôn giáo, tôn trọng luật pháp quốc tế và nguyên trạng lịch sử lâu đời.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin hôm 26/5, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cùng những người định cư Israel đã "xông vào" khu vực Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Đây là lần thứ bảy Bộ trưởng Ben-Gvir đến thăm địa điểm này kể từ khi gia nhập chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào năm 2022.

Hiện tại Chính quyền Israel đang kiểm soát 9 cổng ra vào khuôn viên Đền thờ Al-Aqsa, trong khi Ban quản lý Waqf của Jordan giám sát các hoạt động ở bên trong. Đây là địa điểm linh thiêng nhất của người Do Thái và là địa điểm linh thiêng thứ 3 của người Hồi giáo với các công trình như Mái vòm Đá thiêng và Đền Al-Aqsa. Mặc dù chính quyền hai nước đều khẳng định duy trì nguyên trạng và giữ nguyên các quy định tại Đền thờ Al-Aqsa, nhưng trong những năm gần đây, phía Israel có phần nới lỏng hơn khi cho phép người Do Thái được cầu nguyện yên lặng tại đây. Một số chính trị gia theo đường lối cánh hữu, trong đó có Bộ trưởng Ben Gvir, công khai ủng hộ việc người Do Thái được cầu nguyện tại địa điểm này. Bản thân ông Gvir cũng đã nhiều lần đến thăm nơi này kể từ khi nhậm chức năm 2022 và không giấu giếm việc từng cầu nguyện tại đây.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.