Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp cho hòa bình Israel - Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong bối cảnh tình hình Trung Đông ngày càng căng thẳng, Liên hợp quốc (LHQ) và Mỹ đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững tại Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại trường Fahmi Al-Jarjawi ở Gaza ngày 26/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Điều phối viên đặc biệt LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông, bà Sigrid Kaag, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tìm kiếm giải pháp toàn diện cho xung đột Israel - Palestine trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 28/5.

Bà Kaag cảnh báo rằng khu vực đang trải qua giai đoạn chuyển đổi đầy biến động, với giải pháp hai nhà nước đang đối mặt những thách thức sống còn. Theo bà, các thỏa thuận tạm thời hay một phần sẽ không thể tạo dựng nền hòa bình bền vững. Để đạt được hòa bình thực sự, cần có tính hợp pháp, đồng thuận quốc tế và quyết tâm chính trị mạnh mẽ.

Đặc biệt, bà Kaag đặt kỳ vọng vào hội nghị hòa bình quốc tế cấp cao sắp diễn ra vào tháng 6 dưới sự đồng chủ tịch của Pháp và Saudi Arabia. Hội nghị này được kỳ vọng sẽ vạch ra lộ trình cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng chiếm đóng và hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước, với Jerusalem là thủ đô của cả Israel và Palestine.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza. Tại cuộc họp ở Nhà Trắng với sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump, ông Witkoff cho biết Washington đang hoàn thiện một văn bản thỏa thuận mới, dự kiến sẽ được chuyển giao trong ngày.

Phong trào Hamas đã xác nhận đạt được thỏa thuận về "khuôn khổ chung" với ông Witkoff và đang chờ phản hồi từ Israel. Theo đề xuất mới nhất, Hamas sẽ thả 10 con tin Israel và một số thi thể để đổi lấy việc phóng thích một nhóm tù nhân Palestine từ các nhà tù Israel.

Nguyễn Hoài Thanh - Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.