Hội nghị hòa bình nhân dân kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 9/5, Hội nghị Hòa bình Nhân dân (People’s Peace Summit) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thành phố Jerusalem.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ không kích của Israel tại Gaza ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hội nghị mang tên “It’s Time” (Đã đến lúc) do một liên minh khoảng 60 tổ chức dân sự và kiến tạo hòa bình tổ chức với sự tham dự của hàng nghìn người nhằm kêu gọi chấm dứt xung đột, trả tự do cho các con tin và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho hòa bình giữa Israel và Palestine.

Diễn viên Yossi Marshek, người dẫn chương trình hội nghị, tuyên bố: “Chúng tôi có mặt ở đây để tái thiết một phong trào hòa bình vững mạnh, đưa hòa bình trở lại đường phố và Quốc hội Israel”.

Trong phiên khai mạc, các nhà hoạt động, cựu sĩ quan quân đội, thân nhân con tin và nạn nhân khủng bố – bao gồm người Do Thái Israel và một số người Arập – đã cùng kêu gọi lập lại hòa bình. Ban tổ chức cho biết, hàng chục nghìn người khác cũng theo dõi sự kiện trực tuyến qua nhiều điểm cầu.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi thông điệp video tới hội nghị. Ông Abbas khẳng định: “Hòa bình có thể đạt được, và các dân tộc trong khu vực có thể sống trong an ninh, ổn định", đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để đạt được điều đó là "công lý, đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người".

Tổng thống Chính quyền Palestine cũng bày tỏ ủng hộ việc trả tự do cho "tất cả các tù nhân và người bị giam giữ", ám chỉ cả các con tin Israel tại Gaza lẫn các tù nhân an ninh người Palestine đang bị giam tại các nhà tù Israel. Ông tái khẳng định mong muốn thành lập một Nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel – điều ông gọi là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi sự kiện là “tín hiệu hy vọng giữa nỗi đau và sợ hãi” kể từ sau cuộc tấn công của phong trào Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023. Ông cam kết Pháp sẽ sát cánh cùng các nỗ lực xây dựng hòa bình, đồng thời thông báo sẽ cùng Saudi Arabia (Ảrập Xêút) đồng chủ trì hội nghị quốc tế về giải pháp hai nhà nước vào tháng 6 tới. Theo ông, việc trả tự do cho con tin, giải giáp Hamas và cải tổ Chính quyền Palestine là những điều kiện tiên quyết để đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Hội nghị Hòa bình Nhân dân được kỳ vọng là sự kiện phản chiến lớn nhất kể từ sau ngày 7/10/2023. Hội nghị bao gồm các chương trình văn hóa, diễn đàn giáo dục, thảo luận về an ninh và hòa giải, cũng như các phiên thảo luận kinh tế. Ban tổ chức cho biết mục tiêu là chuyển hóa nỗi đau và sự thất vọng của công chúng thành các bước đi cụ thể nhằm kiến tạo hòa bình và sự chung sống.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.