Truyền thông Đức: RCEP có ý nghĩa to lớn với hội nhập kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Nhiều trang tin của Đức đã có bài viết đánh giá tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), trong đó nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của hiệp định này đối với việc hội nhập kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. RCEP dự kiến được ký kết tại cuộc họp trực tuyến các nhà lãnh đạo RCEP trong ngày 15/11.
Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 8 tại đầu cầu Hà Nội, ngày 27/8. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, báo Handelsblatt (Thương mại) của Đức ngày 14/11 đưa tin khi bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 ở Hà Nội, một thỏa thuận khả thi của hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới dự kiến được ký kết. RCEP gồm 15 nền kinh tế (trong đó có 10 nước ASEAN cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand) với tổng dân số 2,2 tỷ người, chiếm gần 1/3 tổng sản phẩm (GDP) thế giới. Hiệp định sau 8 năm đàm phán này sẽ giúp cắt giảm hàng rào thuế quan, thiết lập các quy tắc thương mại chung và do đó cũng tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng. Bài báo dẫn lời các chuyên gia nhận định hiệp định có tầm quan trọng to lớn đối với việc hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, báo FAZ (Toàn cảnh Frankfurt) đánh giá việc đạt được thống nhất về giảm thuế và các quy định liên quan tới khoảng 20 lĩnh vực là một thành công với các quốc gia tham gia RCEP, vốn đang cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực. Bài viết dẫn lời nhà kinh tế Radhika Rao thuộc Ngân hàng DBS tại Singapore nhận định rằng hiệp định mang lại cho khu vực cơ hội biến "công xưởng của thế giới" thành "thị trường của thế giới". Theo Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Airlangga Hartarto, sau khi được ký kết dự kiến ngày 15/11, chính phủ các nước thành viên sẽ có 2 năm để phê chuẩn hiệp định này.

Cũng về RCEP, báo DW (Làn sóng Đức) và SZ (Nam Đức) đánh giá khu vực thương mại lớn nhất thế giới đang hình thành ở châu Á mà không có châu Âu và Mỹ. Việc hiệp định được ký kết sẽ là tín hiệu khởi đầu cho một hiệp định thương mại lớn nhất thế giới. Theo DW, khu vực các nước tham gia RCEP đang ngày càng trở thành một thị trường tự cung tự cấp. Một cuộc khảo sát của Công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) cho thấy khối lượng thương mại giữa Đông Nam Á và Trung Quốc dự kiến sẽ tăng hơn 40 tỷ USD vào năm 2023. Trái lại, BCG dự báo dòng hàng hóa giữa Trung Quốc với Mỹ và châu Âu sẽ sụt giảm đáng kể trong 3 năm tới, trong đó mỗi bên sẽ giảm khoảng 20 tỷ USD.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.