Ngày 15/12, Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) lần thứ 10 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với sự tham dự của đại diện các nước ASEAN, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, Ban Thư ký ASEAN, cùng các bộ, ngành liên quan của Việt Nam.
Trong 3 ngày từ 8 - 10/12/2020, Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS 10).
Ngày 24/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã tham dự Phiên Đối thoại với Chủ tịch ASEAN 2020 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN (AMF) lần thứ 4.
Đại sứ Australia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Will Nankervis, nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 37 và các HNCC liên quan do Việt Nam chủ trì trong tuần qua là một “thành tựu đặc biệt” trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Từ ngày 12-15/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, thủ đô Hà Nội. Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã nhất trí ra Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Dưới đây là Tóm tắt Tuyên bố:
Năng lượng tái tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng, giúp đạt được các mục tiêu biến đổi khí hậu, giảm tác động của biến đổi khí hậu do sử dụng năng lượng trong khu vực và trên thế giới.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN + 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 17 sáng ngày 20/11, các Bộ trưởng, trưởng đoàn đều khẳng định, ASEAN +3 cam kết theo đuổi các biện pháp phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch trong lĩnh vực năng lượng bằng cách tăng cường quan hệ đối tác và đổi mới hướng tới an ninh năng lượng, năng lượng chuyển đổi, và khả năng phục hồi năng lượng.
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Philippines tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Noel Servigon cho rằng vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc dẫn dắt ASEAN vượt qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 “rất đáng được khen ngợi”.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18/11, đội Catfish (Cá da trơn) đến từ Đại học RMIT Việt Nam đã giành Giải nhất Cuộc thi Khám phá khoa học dữ liệu ASEAN (ADSE) 2020 do Quỹ ASEAN và Công ty SAP phối hợp tổ chức.
Đại sứ Myanmar tại ASEAN Aung Myo Myint nhấn mạnh rằng bất chấp các thách thức, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Việt Nam trong năm nay, ASEAN đã đạt được những tầm cao mới, cho thế giới thấy rõ hơn về sự đoàn kết và khả năng phục hồi của mình với tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”.
Đại sứ - Trưởng phái đoàn thường trực Indonesia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Ade Padmo Sarwono nhấn mạnh việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là “thành tựu nổi bật nhất” của tổ chức khu vực này trong năm 2020.
Việt Nam đã làm một công việc tuyệt vời. Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng vào thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (ASEAN 37) và các hội nghị cấp cao liên quan. Con số hơn 80 văn kiện được thông qua là bằng chứng cho thấy Việt Nam đã biến khủng hoảng thành cơ hội thành công.
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM), ngày 18/11 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến những người đứng đầu nền công vụ ASEAN lần thứ 20. Tổng thư ký Văn phòng Ban Công vụ Thái Lan M.L. Patcharapakorn Devakula chủ trì Hội nghị.
Tiếp theo các hoạt động thuộc chuỗi Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (SEOM 38) đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24-27 tháng 8 năm 2020, ngày 18/11 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp trù bị chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về Năng lượng lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến.
Ngày 18/11, Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Trưởng ADSOM+ WG Việt Nam.
Ngày 18/11, Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần người cao tuổi trong ASEAN đã được khai mạc tại Hà Nội.
Giới chuyên gia nhận định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương ký kết ngày 15/11 vừa qua sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho các nước thành viên, đồng thời giúp tăng cường hội nhập khu vực.
Đại sứ Nhật Bản tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Chiba Akira, cho rằng bất chấp những lo ngại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan đã “thành công rất tốt đẹp” nhờ sự xuất sắc của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN.
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi đã gọi việc 10 nước thành viên ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam chủ trì, là một “sự kiện lịch sử".