RCEP liên kết thế mạnh của các nền kinh tế Bắc Á và Đông Nam Á

Giới chuyên gia nhận định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương ký kết ngày 15/11 vừa qua sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho các nước thành viên, đồng thời giúp tăng cường hội nhập khu vực.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các nước tham dự Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, ngày 15/11/2020. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo cáo do chuyên gia cấp cao Peter A. Petri thuộc Viện Brookings và Giáo sư Kinh tế quốc tế Michael Plummer thuộc trường Đại học Johns Hopkins cùng thực hiện nêu rõ trong bối cảnh chính trị phù hợp, RCEP kết nối khoảng 30% dân số và sản lượng kinh tế của thế giới sẽ tạo ra những lợi ích lớn.

Theo báo cáo trên, RCEP có thể bổ sung 209 tỷ USD vào khoản thu nhập hằng năm của thế giới và 500 tỷ USD cho thương mại thế giới vào năm 2030. Hai chuyên gia trên ước tính rằng RCEP cùng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào năm 2018 sẽ thúc đẩy các nền kinh tế tại Bắc Á và Đông Nam Á hoạt động hiệu quả hơn bằng cách liên kết các thế mạnh của những nền kinh tế này. 

Trong khi đó, ông Mark Haefele - Giám đốc phụ trách đầu tư của công ty UBS Global Wealth Management - cho rằng các nền kinh tế Bắc Á có thể sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ RCEP, khi các quốc gia khác đã được "phủ sóng" với một loạt những hiệp định thương mại tự do hiện có. 

Giáo sư kỳ cựu Raj Bhala thuộc trường Đại học Luật Kansas cho biết các đối tác của RCEP hiện có cơ hội "soạn thảo và sửa đổi các quy tắc thương mại quốc tế trong những vấn đề của thế kỷ 21", bao gồm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp đảm bảo vệ sinh và kiểm dịch động thực vật cũng như tự do hóa dịch vụ.

Theo ông Bhala, nhiều người dân tại các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương tin rằng vấn đề thương mại không chỉ đơn thuần là về lĩnh vực thương mại, mà là còn bao hàm "tất cả các khía cạnh của cuộc sống", do đó các nền kinh tế RCEP sẽ cần phải quan tâm đến khía cạnh công bằng xã hội và nhân quyền khi các nước này tiến tới xây dựng Cộng đồng RCEP. 

Ông Jeffrey Sachs - Giáo sư kinh tế thuộc trường Đại học Columbia và là cố vấn cấp cao của Liên hợp quốc - thì cho rằng RCEP cần tăng cường hợp tác nhằm khôi phục du lịch và thương mại, đầu tư vào năng lượng tái tạo và đạt được phát triển bền vững.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.