Chuyên gia Malaysia: Nên thành lập Ban thư ký RCEP và đặt trụ sở tại Việt Nam

Giáo sư Malaysia Hoo Ke Ping cho rằng, các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) nên thành lập Ban thư ký RCEP và đặt trụ sở tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Giáo sư Hoo Ke Ping trả lời phỏng vấn Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur. Ảnh: Mạnh Tuân/PV TTXVN tại Malaysia

Giáo sư Hoo Ke Ping cho biết, RCEP đã được ký kết là một trong những thành công nổi bật tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan do Việt Nam chủ trì. Trong bối cảnh khu vực đang phải đối phó với nhiều thách thức như hiện nay, trong đó có dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những căng thẳng về thương mại quốc tế, việc 15 nước thành viên với trình độ phát triển khác nhau có thể đi đến thỏa thuận này là một điều đáng khen ngợi.

Theo Giáo sư Hoo Ke Ping, mặc dù RCEP không thể so sánh với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), song những lợi ích mà nó mang lại là rất to lớn. Với RCEP, các nước thành viên, trong đó có Việt Nam và Malaysia, sẽ có cơ hội lớn hơn để xuất khẩu các sản phẩm của mình cũng như có thêm nhiều lựa chọn về nguồn cung hàng hóa. Khi thương mại phát triển, sản xuất sẽ được thúc đẩy và sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Tuy nhiên, giáo sư Hoo Ke Ping cũng lưu ý, những khó khăn và thách thức mà các nước phải đối mặt khi tham gia RCEP cũng cần phải được quan tâm đúng mức.

Để có thể thúc đẩy nhanh quá trình phê chuẩn cũng như sớm đưa vào thực thi RCEP, theo Giáo sư Hoo Ke Ping, các nước nên xem xét việc thành lập một Ban thư ký, giống như Ban thư ký của ASEAN chẳng hạn. Vị giáo sư này cũng cho rằng, nơi đặt trụ sở RCEP có lẽ thích hợp nhất là ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nước đã thể hiện những nỗ lực trong việc thúc đẩy RCEP đi đến dấu mốc lịch sử ngày 15/11 vừa qua. Giáo sư Hoo Ke Ping còn cho rằng, với những nỗ lực của mình, các nước thành viên hoàn toàn có thể biến RCEP thành một cơ cấu thành công giống như Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Đánh giá về vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, giáo sư Hoo Ke Ping cho rằng Việt Nam đảm nhận vai trò dẫn dắt ASEAN trong một năm có nhiều biến động và thách thức, nổi bật nhất là dịch COVID-19 và những căng thẳng về thương mại quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Việt Nam đã thể hiện vai trò này một cách thành công và không có ai phải băn khoăn về điều này.

Vị giáo sư đồng thời là một doanh nhân có tiếng tại Malaysia còn cho rằng, đã đến lúc Việt Nam nên mơ những “giấc mơ lớn” và ông tin rằng Việt Nam với những tiềm năng và thế mạnh của mình hoàn toàn có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

Hoàng Nhương – Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.