Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 73 mẹ ở Thừa Thiên - Huế

Chiều 20/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trọng thể Lễ Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và trao tặng “Huân chương Độc lập”.
Chú thích ảnh
Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có công với cách mạng tại buổi lễ.

Theo đó, 73 bà mẹ đã mất được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, nâng số Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Thừa Thiên – Huế lên 2.349 Mẹ. 16 gia đình có công với cách mạng; có nhiều người thân hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc được trao tặng “Huân chương Độc lập”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ bày tỏ lòng biết ơn với những hy sinh thầm lặng, vĩ đại các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công đã làm nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Đồng chí mong rằng các Mẹ còn sống, các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng thế hệ đi trước; tích cực lao động sản xuất; năng động sáng tạo trong công tác; góp phần thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, xứng đáng với các danh hiệu Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Ông Hoàng Văn Giải (cháu ruột Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Lúi) cho biết: Gia đình ông vô cùng biết ơn, vinh dự và tự hào khi những người thân trong gia đình được Đảng, Nhà nước vinh danh bằng các danh hiệu cao quý, đồng thời thể hiện sự quyết tâm phát huy truyền thống gia đình cách mạng, làm tấm gương đi đầu thực hiện tốt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng; góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế không ngừng quan tâm, chăm lo và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tiêu biểu như: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm; thúc đẩy giải quyết chính sách tồn đọng cho người có công… Các hoạt động này đã giảm bớt khó khăn vật chất và là sự động viên tinh thần cho các Mẹ và các gia đình chính sách trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các cấp Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và xem đó là trách nhiệm, đạo lý của mỗi người.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.