Truy tặng Danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' cho 103 bà mẹ

Ngày 28/8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 103 bà mẹ; trao Huân chương Độc lập cho 18 gia đình có liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". 

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn vô hạn về những mất mát, hy sinh to lớn mà các Mẹ Việt Nam Anh hùng – những người đã cống hiến những người thân yêu nhất của mình cho nền độc lập của dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh Quảng Trị nói riêng, một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, khẳng định vai trò và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ, xây đắp nên truyền thống hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ non sông gấm vóc Việt Nam, xứng đáng với tám “chữ vàng” mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Với niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện đoàn kết, tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, tỉnh Quảng Trị đã có hàng chục nghìn người con ưu tú ra trận, trong đó hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh xương máu và nhiều tấm gương người mẹ, người vợ thầm lặng cống hiến cho mục tiêu kháng chiến thành công, thống nhất Tổ quốc. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 2.653 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Bên cạnh đó, tỉnh còn có 645 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập…

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.