Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Vị Xuyên

Ngày 26/7, tỉnh Hà Giang đã tổ chức trang trọng Lễ truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các đại biểu thực hiện nghi thức truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đọc điếu văn, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hơn 40 năm về trước, mảnh đất Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với ý chí "Một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao, với tinh thần quả cảm "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử", quân và dân ta đã chặn đứng quân xâm lược, bảo vệ vẹn toàn biên cương của Tổ quốc. Trên 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương.

Chiến tranh đã đi qua, nhân dân đã được sống trong hòa bình, hạnh phúc, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau thương, mất mát, day dứt khôn nguôi khi tại mặt trận Vị Xuyên hiện còn trên 1.000 hài cốt liệt sỹ vẫn đang nằm lại chiến trường xưa, nơi núi rừng sâu thẳm vẫn chưa được tìm thấy, chưa thể cất bốc và quy tập trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn xác định, phải chăm lo tốt hơn nữa người có công với cách mạng còn sống, cũng như những người con của mọi miền Tổ quốc đang yên nghỉ tại mảnh đất này. Từ năm 2013 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã vượt qua muôn vàn khó khăn để thực hiện rà phá được hàng chục nghìn ha đất bị ô nhiễm bom, mìn; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 200 hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các đại biểu tại lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, bằng lòng thành kính, biết ơn vô hạn, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thực hiện các nghi thức tiễn đưa hai liệt sỹ về nơi an nghỉ bên cạnh đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên và nhiều tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh khắp mọi miền Tổ quốc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.