Bến Tre: Truy điệu, cải táng 121 hài cốt liệt sỹ

Chiều 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Giồng Trôm, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 121 hài cốt các liệt sỹ.
Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ.

Đây là các hài cốt liệt sỹ được cất bốc từ ngày 12 - 19/7/2023 tại Nghĩa trang Liệt sỹ chiến tranh tạm thời (diện tích 2.000 m2) ở ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và tấm lòng thủy chung son sắt đã xếp bút nghiên, từ giã người thân, gác lại những ước mơ và hoài bão, xung phong lên đường ra mặt trận, chiến đấu chống quân thù, dũng cảm kiên cường trước mưa bom, lửa đạn. Hàng vạn người con ưu tú của Bến Tre đã xung phong lên đường chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Các đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sự tiếc thương cho người thân, đồng chí, đồng đội. Máu của các liệt sỹ đã tô thắm cho lá quân kỳ quyết chiến, quyết thắng của quê hương Đồng khởi anh hùng.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ.

Nói về 121 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre xúc động bày tỏ, "Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre mong các liệt sĩ hãy an lòng, yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng cùng đồng chí, đồng đội. Các thế hệ kế tiếp nguyện sẽ chăm lo hương khói cho các anh mãi mãi đến muôn đời sau".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khẳng định: "Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu giữ gìn thành quả cách mạng mà các đồng chí đã dũng cảm chiến đấu hy sinh mới giành được; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn".

Theo thống kế, toàn tỉnh Bến Tre có trên 35.000 liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong đó còn trên 6.000 liệt sỹ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chưa tìm được hài cốt.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, tại khu vực đất Đình cũ thuộc Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (là nghĩa trang tạm được xây dựng từ năm 1961, với diện tích 2.000 m2), lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 126 bộ hài cốt liệt sỹ. Trong đó, sau gần 10 ngày tìm kiếm (từ ngày 12 - 20/7) đã quy tập được 121 bộ hài cốt liệt sỹ. Năm 2017, các lực lượng chức năng đã cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sỹ tổ chức cải táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bến Tre, ngày 26/3/2023, cất bốc và cải táng 2 bộ hài cốt liệt sỹ.

Trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến 1968, có trên 100 liệt sỹ đã hy sinh ở các trận đánh ác liệt tại các xã Châu Bình, Phong Nẫm, Phong Mỹ, Châu Hòa của huyện Giồng Trôm, được chôn cất tại nghĩa trang tạm này. Đa số liệt sỹ không phải người của địa phương, thuộc các đơn vị d6, d261, 268, hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.