Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào do Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc gồm hài cốt của 11 liệt sỹ hy sinh tại núi Phu - Sam - Phằn được người dân địa phương mai táng trong 2 mộ tập thể tại bản Huội Sa Lạt, huyện Mường Ngà, tỉnh Udomxay, Lào và 1 hài cốt liệt sỹ được người dân an táng tại bản Na Le, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông - Pha - Băng, Lào.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Chỉ đạo 515 (Quân khu 2) thắp hương truy điệu và tưởng nhớ các liệt sỹ. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, 12 hài cốt liệt sỹ được an táng thành 2 mộ tập thể và 1 mộ cá nhân.

Đọc điếu văn tại lễ an táng, ông Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, hàng triệu gia đình Việt Nam đã tiễn đưa những người chồng, người cha, người con thân yêu lên đường chiến đấu để giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, bền gan vững chí, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc, vì tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước mình. Sự cống hiến, hy sinh đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khát khao giành độc lập tự do, hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Sau lễ an táng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và người dân đã dâng hoa, thắp hương thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

Được thành lập từ năm 1994, sau 25 năm, Đoàn công tác đặc biệt của Quân khu 2 làm việc tại 6 tỉnh Bắc Lào đã xác minh, kết luận được hơn 3.500 thông tin về mộ liệt sỹ; đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước được hơn 1.740 hài cốt liệt sỹ, trong đó có hơn 120 hài cốt liệt sỹ có đầy đủ thông tin. Trong giai đoạn mùa khô 2018-2019, đoàn công tác đã xác minh, kết luận được hơn 140 thông tin về mộ liệt sỹ, trong đó đã tìm kiếm, cất bốc được 42 bộ hài cốt liệt sỹ đưa về nước an táng.

Tuấn Anh - Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.