Đẩy mạnh tiến độ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào

“Sẽ tiến hành quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào kể cả mùa mưa nếu có thông tin và hướng trọng tâm vào nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong nước” là phương hướng, nhiệm vụ mùa khô tiếp theo do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đề ra tại Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2018-2019.

Hội nghị diễn ra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 13/6.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị. 

Chuẩn bị cho đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019-2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung xử lý thông tin mộ liệt sỹ đã khảo sát, thu thập được, với phương châm “làm đến đâu, kết luận địa bàn đến đó”. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ và lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh).

Năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh, nắm thông tin về liệt sỹ. Đội quy tập 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn theo quy định.

Đối với Đội quy tập 192, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung nhấn mạnh, cần thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế đội. Đội cũng cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Lào, phong tục nước bạn cho cán bộ, nhân viên mới. 

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết sẽ kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục làm việc với Hội Cựu chiến binh Mỹ để có thêm thông tin mộ liệt sỹ tại địa bàn các huyện Phú Lộc, A Lưới, Phong Điền; chú trọng trao đổi, thống nhất cùng Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Salavan, Sekong (Lào) về chủ trương tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ nước ta hy sinh trên địa bàn 2 tỉnh nói trên trước tháng 9/2019. 

Mùa khô năm 2018-2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức 35 đồng chí làm nhiệm vụ quy tập ở Lào và 10 đồng chí quy tập ở trong nước. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát, xác minh thông tin sau khi có nguồn tin chính xác và phối hợp Đội quy tập 192 để tìm kiếm, quy tập.

Mùa khô 2018-2019, các lực lượng đã xác minh được 51 thông tin mộ liệt sỹ ở Lào và 26 thông tin mộ liệt sỹ trong nước. Kết quả, Đội quy tập 192 đã tìm kiếm, quy tập được 18 mộ ở Lào, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, đạt 120%. Ở trong nước, các Ban chỉ huy quân sự địa phương phối hợp chính quyền các cấp xác minh, tìm kiếm được 10 hài cốt liệt sỹ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2018-2019.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.