Phấn đấu hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp

Đó là mục tiêu giai đoạn 2019-2020 được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn  2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2019-2020.
Chú thích ảnh
Ngày 23/3/2018, Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Thông báo kết luận nêu rõ, từ năm 2016 đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14 của Ban Bí thư, Quyết định 1237 và Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả thiết thực: Đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin 759 trường hợp...

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ khẩn trương cập nhật, liên thông dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; phát huy hiệu quả Cổng Thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; ưu tiên tập trung các nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin nhất là các địa bàn trọng điểm; tăng cường quan tâm, chăm lo công tác hậu phương quân đội; xây dựng, tu bổ, sửa chữa các nghĩa trang liệt sỹ còn thiếu thông tin, công trình ghi công liệt sỹ.

Mục tiêu giai đoạn 2019-2020: Phấn đấu hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc; hoàn thành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và triển khai thực hiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN và các cơ sở giám định ADN. Mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500-2.000 hài cốt liệt sỹ; xác định danh tính khoảng 550 hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Bộ Quốc phòng chủ trì, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành và sớm triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, nhất là quy trình thực chứng để xác minh, kết luận số mộ liệt sỹ trong nghĩa trang liệt sỹ còn thiếu một phần thông tin.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN và các cơ sở giám định ADN; chỉ đạo chặt chẽ việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN và sớm trả kết quả, tránh yếu tố tự phát, chờ đợi lâu làm ảnh hưởng tới tâm lý xã hội.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.