Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Campuchia

Ngày 13/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia.

Các liệt sĩ được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thắp hương tri ân ác liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Quân khu 5; tỉnh Gia Lai; đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia. Sau lễ truy điệu, các đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã thực hiện nghi thức di quan, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, an nghỉ trong lòng đất mẹ sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi đất bạn. Buổi lễ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Chú thích ảnh
Nghi thức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, trong những năm tháng kháng chiến và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Sau nhiều năm kiên trì tìm kiếm, với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đến nay đã có 1.531 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm, quy tập về nước.

Mùa khô 2025-2026, Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi 808 làng của 23 huyện, thành phố thuộc ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear. Trong điều kiện nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhiều nhân chứng tuổi cao hoặc đã qua đời, địa hình thay đổi qua thời gian, tình hình an ninh tại một số khu vực còn phức tạp, Đội K52 vẫn vượt qua khó khăn tổ chức khảo sát, xác minh tại 21 địa điểm của 17 huyện, thành phố. Kết quả, đơn vị đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, trong đó tỉnh Ratanakiri được 8 hài cốt, tỉnh Stung Treng được 7 hài cốt và tỉnh Preah Vihear 3 hài cốt.

Chú thích ảnh
Nghi thức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Chính quyền và Ban chuyên trách của 3 tỉnh Ratanakiri, Pret Vi Hia và tỉnh STung Treng (Vương quốc Campuchia), ông Sor Soputra, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam đã góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại hòa bình và cơ hội hồi sinh cho đất nước Campuchia. 

Đội K52 thông tin, phần lớn các liệt sĩ được tìm thấy hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều hài cốt vẫn còn được quấn bọc trong tăng võng hoặc bao tử sĩ cùng các di vật của bộ đội. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, đa số hài cốt đã bị phân hủy mạnh nên rất khó khăn trong việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã gặp gỡ, động viên và tặng quà các chiến sĩ Đội K52 tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.