Lấy mẫu ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức rút kinh nghiệm sau đợt triển khai làm trước nhiệm vụ lấy mẫu, lưu mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh.
Chú thích ảnh
Đơn vị nghiệp vụ triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Qua thực tiễn triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh, các cơ quan chức năng đã rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng về công tác phối hợp, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật cũng như bảo đảm an toàn chuyên môn trong quá trình lấy và lưu giữ mẫu sinh phẩm. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, các đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an, y tế và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, toàn bộ việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”, quản lý chặt chẽ thông tin, tuyệt đối không để xảy ra sai sót chuyên môn hoặc thất lạc mẫu sinh phẩm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đơn vị nghiệp vụ triển khai bốc mộ hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 11 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tổng số phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu là 4.845 mộ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 5 tổ công tác để triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh tại xã Đức Linh (trước đây thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) được lựa chọn là đơn vị triển khai đầu tiên công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ nhằm rút kinh nghiệm để nhân rộng trên toàn tỉnh. Đây là nơi an nghỉ của nhiều người con ưu tú đã hy sinh trong chiến tranh, trong đó có 55 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin an táng tại nghĩa trang này. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh, các đơn vị lấy mẫu toàn bộ 55 hài cốt liệt sĩ, bảo quản, niêm phong và bàn giao theo đúng quy định; đồng thời số hóa thông tin, cập nhật dữ liệu lên hệ thống phục vụ công tác quản lý, giám định ADN.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.