01:20 12/01/2021

Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới

Chiều 12/1, tại TP Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 2009-2019 cho Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong khối ngành đào tạo nhân lực y tế thực hiện tự chủ đại học và triển khai nhiều đổi mới về đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, trong đó xây dựng mô hình theo chuẩn năng lực đầu ra, chú trọng kết hợp chặt chẽ giảng dạy với thực hành.

Tại Lễ đón nhận, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 70 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo có quy mô lớn và truyền thống của ngành y tế. Nhà trường là đơn vị đào tạo đa chuyên ngành trong khối ngành sức khỏe với chương trình đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1976 đến nay, Trường đã có 41.288 sinh viên tốt nghiệp đại học và 38.924 học viên tốt nghiệp sau đại học.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Diệp Tuấn, hiện nay mỗi năm trường đào tạo hơn 15.000 sinh viên. Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực. Nhà trường cũng được Bộ Y tế chọn làm đơn vị điểm để đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực thực hành nghề nghiệp và chuẩn đầu ra theo hội nhập quốc tế, xây dựng chương trình chuẩn trong đào tạo thực hành lâm sàng 18 tháng cho bác sỹ y khoa. Năm 2017, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là trường y dược đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với số tiêu chí đạt yêu cầu là 85,25%.  

Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học. Đến nay, nhà trường có 6.695 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 12 đề tài cấp Nhà nước, 10 đề tài nghiên cứu khoa học của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, 66 đề tài cấp Bộ, 111 đề tài cấp thành phố và 6.142 đề tài cấp cơ sở. Đối với công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh là mô hình bệnh viện thuộc Trường Đại học Y dược đầu tiên được nhân rộng trong cả nước với hơn 12 triệu lượt khám bệnh mỗi năm.

Chú thích ảnh
Giáo sư Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao những kết quả mà Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tin tưởng rằng, trong thời gian tới tập thể Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và toàn trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tận dụng cơ hội thực hiện tự chủ đại học để thiết lập các giá trị mới, khác biệt mang tầm thế giới, giành nhiều thành tích mới to lớn hơn trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Nhà trường cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Xây dựng các chiến lược, định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức và các kế hoạch hoạt động của nhà trường; tập trung đẩy mạnh tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao được quốc tế công nhận; đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào khoa học ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật; áp dụng thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh để phục vụ người dân ngày một tốt hơn; tích cực thực hiện Chương trình khám chữa bệnh từ xa, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến dưới để người dân được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến cơ sở.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân của Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng được trao tặng các phần thưởng như Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)