ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Sáng 30/12, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và trao danh hiệu danh hiệu cao quý cho Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh.

Từ đào tạo một ngành duy nhất là bác sỹ đa khoa, sau 31 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc, cung cấp cho ngành Y tế Thành phố nhiều cán bộ y tế vừa hồng vừa chuyên, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở y tế. Đây là điểm nhấn được lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh chia sẻ tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tổ chức sáng 30/12.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Giáo dục, Y tế... 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giai đoạn 2009-2019, cho Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tiến sỹ, bác sỹ Chu Tấn Sỹ - Trưởng bộ môn Ngoại thần kinh do có nhiều thành tích trong việc ứng dụng phẫu thuật robot, lĩnh vực ngoại thần kinh.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: Sau 31 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có những bước phát triển vượt bậc trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Thành phố, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế. Hiện trường có 7 khoa, 4 trung tâm, 1 phòng khám đa khoa với khoảng 70 bộ môn khác nhau, hơn 9.000 sinh viên đang theo học. Hàng năm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cung cấp khoảng 1.000 bác sỹ bổ sung vào nguồn nhân lực y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, giúp Thành phố đạt tỷ lệ 20 bác sỹ/10.000 dân vào cuối năm 2020.

Từ năm học 2017-2018, trường được phép mở rộng tuyển sinh trong cả nước theo tỷ lệ 50% cho Thành phố và 50% cho các tỉnh, thành phố khác. Điều này cho phép vừa bảo đảm được nguồn nhân lực y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế cho cả nước. Đặc biệt, từ năm 2013 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết với Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz, Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo sinh viên y khoa theo chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng, đây là thành quả xứng đáng cho quá trình phấn đấu không ngừng của cả tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong suốt 31 năm hình thành và phát triển; từ một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phố trở thành một trường đại học có uy tín, đạt chất lượng cao. Nhà trường trực tiếp tham gia vào các Chương trình đột phá của Thành phố; áp dụng và triển khai thành công nhiều mô hình mới, nhất là đào tạo nguồn nhân lực y tế chuẩn quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức mong muốn tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, ngày càng phát triển nhanh, bền vững; đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới của Thành phố cũng như cả nước, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.