Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng:

Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030

Sáng 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho tập thể Lãnh đạo Trường Chính trị Lê Duẩn.

Dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1. Thời gian qua, trường tập trung thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn. Cụ thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, trường đã chia 2 nhóm nhiệm vụ chính, tập trung vào nhóm nhiệm vụ do trường đảm nhiệm, thực hiện tốt 29 tiêu chí nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo vừa đạt chuẩn vừa nâng tầm các tiêu chí còn lại. Trường tổ chức nhiều mô hình ứng dụng hiệu quả như: Mô hình “5 tốt” - “Giảng dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt và học tập tốt”; mô hình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; mô hình “3 hoạt động, 1 mục tiêu” trong nghiên cứu khoa học; mô hình đi thực tế có kỳ hạn tại cơ sở nhằm thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ của tỉnh... Trường cũng tập trung thực hiện nhóm nhiệm vụ tham mưu, phối hợp nhằm tạo hành lang cơ sở pháp lý, quy định, quy chế để vừa đạt chuẩn, tạo tiền đề cho các hoạt động những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Ông Lê Công Toán, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị báo cáo thành tích của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị Lê Công Toán cho biết, sau sáp nhập, Trường kế thừa và phát triển thành quả của đơn vị và Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình cũ để tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng, khẩn trương rà soát điều chỉnh các giải pháp phù hợp tình hình mới, đảm bảo mục tiêu chung, hoàn thiện tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1. Đến nay, trường chuẩn hóa toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 55/55 tiêu chí hoàn thành, trong đó, có 13/55 tiêu chí vượt chuẩn. Phát huy truyền thống của đơn vị, thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh...

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể nhà trường cũng như sự chỉ đạo sát sao của tỉnh Quảng Trị. Tập thể trường biến khó khăn thành thuận lợi, thách thức thành cơ hội, nỗ lực không ngừng để ngay sau sáp nhập, từ 2 trường đều chưa đạt chuẩn, đến hôm nay Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị ghi dấu ấn là đơn vị đầu tiên thuộc diện sáp nhập được đón Bằng công nhận chuẩn. Việc đánh giá Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị cũng như các trường đã đạt chuẩn mức 1 được thực hiện theo quy trình thẩm định khách quan, công tâm, qua nhiều vòng chặt chẽ, bài bản, theo đúng phương châm “thực chất, khách quan, không hình thức, không nợ tiêu chí”.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, trường cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chuẩn mức 2, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030. Trường cần phân định rõ các nhóm tiêu chí đề xuất với tỉnh, học viện cũng như tiêu chí nội lực. Trong quá trình thực hiện, trường phải cụ thể, khoa học, rõ về nội dung, phương pháp, nguồn lực thực hiện, chuẩn mức 2 hướng đến xây dựng trường chính trị thực sự kiểu mẫu. Đây là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của Trường trong định hướng tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho tập thể cán bộ, lãnh đạo Trường Chính trị Lê Duẩn. 

Trường cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, đa dạng loại hình, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm quy chế quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập và giảng dạy; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Bên cạnh đó, trường tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách thiết thực và đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách của tỉnh...

Thanh Thủy - Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.