Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trường chính trị đầu tiên ở phía Nam đạt chuẩn mức 1

Ngày 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên ở phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) đạt chuẩn này.
Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Việc xét công nhận trường chính trị chuẩn được thực hiện theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Theo đó, các trường chính trị phấn đấu đạt chuẩn mức 1, sau đó là mức 2 (cao hơn mức 1). Việc công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, tính đến hiện tại, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự là đơn vị thứ 6 trong cả nước và là trường đầu tiên của khu vực phía Nam được công nhận chuẩn mức 1. Đây là thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế, uy tín của trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng tiễn thực tiễn chất lượng cao. Chỉ sau hơn 1 năm thực hiện Đề án, Học viện Cán bộ Thành phố đã đạt đủ 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt chuẩn mức 2. Học viện là trường dẫn đầu cả nước về quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, với nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa đến các trường trong khu vực và cả nước.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành Đề án xây dựng Học viện Cán bộ Thành phố đạt chuẩn mức 2 để Học viện có cơ sở thực hiện. Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Học viện giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chuẩn mức 2. Đây sẽ là thành công quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Biểu dương những thành tích của Học viện Cán bộ Thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, đó là sự nỗ lực đáng trân trọng của cả tập thể. Dù tên gọi là Học viện Cán bộ nhưng đây là một trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, có bản sắc và có Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu của thành phố. Học viện cần tiếp tục quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại; xây dựng bầu không khí học thuật dân chủ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy vai trò tiếng nói của đội ngũ viên chức, giảng viên, qua đó truyền cảm hứng cho nghiên cứu lý luận chính trị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, việc xây dựng và phát triển Học viện Cán bộ Thành phố ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động hơn nữa, tích cực hơn nữa, tạo điều kiện để Học viện Cán bộ hoàn thành sứ mệnh của mình.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát cho biết, tiền thân của Học viện Cán bộ Thành phố là Trường Đảng Khu ủy do Thường vụ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thành lập tháng 6/1965. Trường được vinh dự mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vào năm 1969. Năm 2014, Học viện Cán bộ được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Thành phố theo Quyết định số 1878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngay sau khi Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư được ban hành, Học viện đã chủ động xây dựng Đề án xây dựng Học viện Cán bộ đạt trường chính trị chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, trình Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố phê duyệt. Sau 1 năm triển khai Đề án, Học viện đã chuẩn mức 1, vượt thời gian một năm so với kế hoạch đề ra, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội so với quy định. Đây là niềm tự hào của toàn thể viên chức, người lao động Học viện và là động lực để Học viện giữ vững danh hiệu, phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường chính trị chuẩn mức 2 thời gian tới.

Trước đó, ngày 8/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định, với 100% thành viên đồng ý đề nghị công nhận Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn mức 1. Học viện Cán bộ đạt 55/55 tiêu chí về công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và văn hóa trường Đảng, trong đó có 16 tiêu chí vượt trội.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.