Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng các tập thể, cá nhân ngành Y tế

Ngày 21/2, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm, chúc mừng các tập thể, cá nhân trong ngành Y tế nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976 và từ đó đến nay là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chủ lực của khu vực phía Nam. Nhà trường hiện đào tạo 15 ngành bậc đại học với hơn 10.000 sinh viên, trong đó 12 ngành đã được kiểm định theo chuẩn AUN-QA (bộ tiêu chuẩn của tổ chức ASEAN University Network - Quality Assurance). Riêng ngành y khoa đã hoàn tất chuyển đổi sang mô hình đào tạo tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Ở bậc sau đại học, trường triển khai 168 chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao.

Nhà trường cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng các dự án dài hạn trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học, tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên tiếp cận môi trường học thuật tiên tiến. Nhờ những đóng góp quan trọng, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong giai đoạn 2025-2030, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu khu vực, tập trung quốc tế hóa chương trình đào tạo và phát triển cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.

Đặc biệt, đây cũng là cơ sở đầu tiên trong cả nước phát triển mô hình viện – trường. Hiện Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện hàng đầu của cả nước, mỗi năm đón trên 2,5 triệu lượt người bệnh đến khám và điều trị. Bệnh viện cũng áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn sâu, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến mô hình bệnh viện thông minh. Mô hình viện - trường của Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh trở thành mô hình kiểu mẫu cho các trường đại học y khoa trên cả nước mạnh dạn thành lập bệnh viện trực thuộc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, bên cạnh công tác khám chữa bệnh, bệnh viện còn là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho hầu hết các bệnh viện khác trong cả nước. Ngày càng có nhiều bác sĩ nước ngoài đến bệnh viện học tập các kỹ thuật thế mạnh như đặt stent, nội soi…; nhiều người nước ngoài lựa chọn Bệnh viện Đại học Y dược làm nơi khám, chữa bệnh bởi uy tín chất lượng chuyên môn và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, với bề dày lịch sử và thành tích trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là một trong những trường đào tạo trọng điểm của quốc gia. Trong công tác đào tạo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý lãnh đạo nhà trường cần không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế và bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, đội ngũ giảng viên của trường cần tiếp tục truyền lửa cho sinh viên, đào tạo nên nhiều thế hệ y bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn sáng ngời về y đức. “Không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp, y khoa là sứ mệnh cao cả, đòi hỏi sự tận tâm, kiên trì và trách nhiệm lớn lao với nhân dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương căn dặn lãnh đạo, tập thể nhân viên nhà trường.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và phát triển mô hình viện - trường. Bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành quả mà tập thể lãnh đạo, giảng viên, nhân viên của Trường Đại học và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh việc giữ vững y đức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành y.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bài, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.