Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các địa phương

Ngày 27/2, UBND các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tặng bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị, mỗi tập thể, cá nhân ngành Y tế tỉnh cần thường xuyên trau dồi, rèn luyện tốt y đức, giữ vững phẩm chất của người thầy thuốc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; sâu sát thực tế, phải thật sự: "Đoàn kết - Chung sức - Đồng lòng" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu Bùi Quốc Nam cho biết, trong năm 2023, dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Y tế địa phương đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Ngành đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế; hệ thống bộ máy đã được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mạng lưới khám chữa bệnh từ tỉnh đến tuyến cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều kỹ thuật chuyên môn mới, kỹ thuật chuyên sâu được áp dụng triển khai thực hiện thành công. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; mức độ hài lòng của người bệnh cao hơn, ngày càng ít có đơn thư phản ánh về thái độ phục vụ không tốt của nhân viên y tế.

Năm 2024, ngành Y tế Bạc Liêu tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy của ngành Y tế; hoàn thành Đề án chuyển giao Trung tâm y tế tuyến huyện về UBND cấp huyện quản lý theo quy định Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, ngành Y tế tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở; tăng cường đào tạo đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ có trình độ cao, chuyên khoa sâu; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại tỉnh…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy tặng hoa và quà chúc mừng các Thầy thuốc Ưu tú. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 15 tập thể và Bằng khen 2 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao hoa và quà chúc mừng đến các thầy thuốc ưu tú.

* Tại buổi họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 20 năm thành lập ngành Y tế tỉnh Hậu Giang (2004 - 2024), ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương đạt được hôm nay có sự đóng góp quan trọng của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, tập thể, cán bộ, nhân viên ngành Y tế phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của nhân dân để tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, góp phần tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành, ủng hộ, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Y tế tiếp tục phát triển. Lãnh đạo Sở Y tế cần chủ động hơn trong việc tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của bạn bè trong nước và quốc tế, có điều kiện tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả các kỹ thuật y học tiên tiến để triển khai tại địa phương.

Chú thích ảnh
Các cá nhân có đóng góp trong phát triển ngành Y tế tỉnh Hậu Giang nhận bảng tri ân. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Trải qua 20 năm thành lập, ngành Y tế tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và chương trình y tế của địa phương. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được miễn dịch đầy đủ hằng năm đạt trên 95%, Chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện tốt. Năm 2005, tỉnh Hậu Giang đã loại trừ được bệnh uốn ván, năm 2015 đã loại trừ được bệnh sởi; năm 2012 đã loại trừ bệnh phong quy mô cấp tỉnh, đến năm 2022 đã loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100% vào năm 2017. Đến nay, bác sĩ trên vạn dân của tỉnh Hậu Giang đạt 9,32 (kế hoạch là 9,3). Số giường bệnh trên vạn dân là 35,8 giường (kế hoạch là 35,7 giường). Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,09%. Hệ thống y tế được tỉnh đầu tư hoàn chỉnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, góp phần đáp ứng yêu cầu triển khai các dịch dịch kỹ thuật phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Y tế năm 2023; tặng bằng khen cho 6 tập thể đạt giải Nhì, Ba trong phong trào thi đua ngành Y tế năm 2023.

Hồng Thái - Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.