Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

Ngày 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi với người dân huyện Long Thành về các vấn đề người dân kiến nghị. 

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa đã nêu lên những tồn tại, hạn chế xung quanh việc cấp quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, thủ tục tách thửa còn rườm rà, phức tạp; vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân; tình trạng bổ nhiệm cán bộ sai quy định.

Cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội cần tăng cường giám sát, đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những bức xúc của người dân. Cử tri bày tỏ mong muốn trong kỳ Đại hội XIII, Đảng ta sẽ lựa chọn được những cán bộ xứng đáng để tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng nhân dân.
 
Cử tri Bùi Đăng Hùng (trú tại xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã nêu những vấn đề liên quan đến Dự án sân bay Long Thành. Theo đó, những hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện dự án, mặc dù được Nhà nước hỗ trợ học nghề để ổn định cuộc sống sau này. Tuy nhiên, những đối tượng được học nghề đều là lớp trẻ, ngoài ra còn những người dân đã lớn tuổi, trước đây sống nhờ vào ruộng vườn, nay bị thu hồi đất, Chính phủ nên có chính sách hỗ trợ cho họ để chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với sức lao động.

Chú thích ảnh
Cử tri xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, xem đây là tâm huyết, gửi gắm của cử tri và sẽ chuyển những ý kiến này tới lãnh đạo Đảng.

Về những nội dung liên quan đến dự án sân bay Long Thành, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, đây là dự án mà sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, các khâu trong quá trình thực hiện dự án đều phải được thực hiện đúng luật, đúng tiến độ và hợp tình, hợp lý. Những cán bộ tại địa phương cần nỗ lực tối đa trong quá trình thực hiện. Nhưng quan trọng hơn, người dân cần phải hợp tác cùng thực hiện, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng, để dự án sớm được khởi công xây dựng theo đúng lộ trình.
 
Đối với những vấn đề cử tri đưa ra liên quan đến ô nhiễm môi trường, đây là những vấn đề cần được giải quyết cấp bách, ông Võ Văn Thưởng đề nghị địa phương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, chính quyền địa phương nghiên cứu, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân.
 
Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng đề nghị cơ quan chức năng của Đồng Nai sớm xử lý những đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến cán bộ, đảng viên; giải quyết dứt điểm những vấn đề cũ cho cử tri trước khi giải quyết những vấn đề mới, không để dây dưa, cử tri kiến nghị nhiều lần.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.