Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Chiều 2/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về y tế tại huyện Mộc Châu, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp  tới. Theo đó, Kỳ họp sẽ được tổ chức hai đợt: Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 - 27/10 và đợt 2 tổ chức họp tập trung từ ngày 2 - 17/11.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật; thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; thông qua các báo cáo giám sát và một số vấn đề quan trọng khác… 

Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về y tế, Đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La đã nghe báo cáo về công tác khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên - cơ sở khám, chữa bệnh cho nhân dân khu vực thị trấn Nông trường Mộc Châu, các xã thuộc huyện Vân Hồ và các vùng lân cận.

Thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho cơ chế sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên với Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu thành Bệnh viện Đa khoa khu vực; đầu tư kết cấu hạ tầng và các trang thiết bị cho bệnh viện phục vụ công tác khám, chữa bệnh…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận trước sự phát triển của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên đã có những bước chuyển biến rõ rệt trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, với quyết tâm cao của các thế hệ lãnh đạo và toàn thể đội ngũ các y - bác sỹ, cán bộ, nhân viên, đến nay, Bệnh viện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; bảo đảm chất lượng khám bệnh trên địa bàn và vùng lân cận. Trình độ chuyên môn, tay nghề của các y - bác sỹ thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao, sử dụng thuần thục những trang thiết bị kỹ thuật cao; tổ chức học tập, trao đổi với các bệnh viện ở Trung ương, góp phần giảm thiểu bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên. 

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên cần nghiên cứu kỹ phương án mở rộng, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

Biểu dương công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, đây mới là kết quả bước đầu, không được lơ là, chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh này; cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.