Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7:

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), chiều 22/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, đóng ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho các thương binh, bệnh binh. Ảnh: Báo Phú Thọ

Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh, không tiếc xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để đất nước độc lập, phát triển như hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân tri ân những gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các thương binh, bệnh binh luôn giữ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui, sống khỏe; tiếp tục phát huy vai trò, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, động viên con cháu nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc, chung sức vì sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh trong công tác điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ đang trực tiếp chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng 28 thương binh, bệnh binh nặng có tỉ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên, quê ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ. Hằng năm, Trung tâm còn điều dưỡng luân phiên cho hơn 2.000 người có công với cách mạng ở tỉnh.

Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, song các cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn tận tâm, tận lực phục vụ các thương binh, bệnh binh và xác định rõ công việc nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh ngoài trách nhiệm còn có cả tình thương, sự chia sẻ và thấu hiểu.

Toàn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.