Dành nguồn lực chăm lo người có công, gia đình chính sách

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đại diện lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà các cá nhân, gia đình người có công trên địa bàn quận Hải An.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam (trái) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị The. 

Tại các gia đình người có công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh và gia đình chính sách đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Theo ông Lê Khắc Nam, lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, chăm lo tới các cá nhân và gia đình người có công trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội đi trước một bước. Hải Phòng là địa phương có nhiều chính sách tiêu biểu dành cho người có công. Cụ thể như: Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, ngày 18/7/2023 về "Quy định nội dung, mức tặng quà của thành phố hàng năm tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9". Theo nghị quyết này, mức quà tặng người có công là 5,5 triệu đồng/người; trong đó 5,2 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là quà tặng. Hiện, thành phố Hải Phòng có trên 40.000 người hưởng chính sách này.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam (trái) thăm, tặng quà ông Trần Văn Lân, cựu tù Phú Quốc. 

Trước đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND, ngày 10/12/2018 "Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng". Các địa phương trên địa bàn đã triển khai nghị quyết này hiệu quả.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam (ngoài cùng, bên trái) thăm, tặng quà ông Nguyễn Ngọc Ngợi, thương binh 2/4. 

Ông Nguyễn Ngọc Ngợi, thương binh 2/4 (tỷ lệ thương tật 61%), tổ dân phố số 13, phường Đằng Hải (quận Hải An) xúc động chia sẻ, những năm qua, thành phố đã có nhiều chính sách dành cho người có công, các gia đình chính sách. Điều đó cho thấy sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo thành phố dành cho cá nhân ông cũng như các gia đình chính sách khác.

Ông Ngợi mong muốn, thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ để mỗi người dân kế thừa truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, vun đắp niềm tự hào về quê hương, đất nước, cùng phấn đấu xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.