Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã tiếp Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm của Chính phủ, Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Kishida Fumio  và nhân dân Nhật Bản đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản khi cử nguyên Thủ tướng Suga tham dự Quốc tang.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định: Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành quan tâm đặc biệt, nhiều lần chỉ đạo việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản trên cơ sở bảo đảm lợi ích của hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có hai lần nâng cấp quan hệ vào năm 2014 và năm 2023.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị nguyên Thủ tướng Suga tiếp tục dành nhiều tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa Quốc hội và các cơ quan lập pháp chuyên trách, giao lưu giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ hai nước, tăng cường kết nối nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý cấp chiến lược, cán bộ quản lý cấp trung, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide đã chuyển lời chia buồn sâu sắc của Chính phủ, Thủ tướng Kishida Fumio và nhân dân Nhật Bản đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chia sẻ về những kỷ niệm tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng vào năm 2020.

Cũng tại buổi tiếp, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide đã chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật và mong muốn Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quan tâm, thúc đẩy giao lưu giữa Quốc hội và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước. Nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide nhấn mạnh, Chính phủ Nhật Bản mong muốn tăng cường thực chất và hiệu quả quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, đầu tư, thương mại, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.