Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Quảng Nam

Chiều 13/1, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất 1,2 triệu đồng) cho đồng bào các dân tộc tại xã Phước Trà (huyện Hiệp Đức); 100 suất quà Tết tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho công nhân Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. 

Sáng cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, động viên công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Tam Kỳ nhân dịp Tết Quý Mão; trao 100 suất quà Tết tặng công nhân, người lao động tại Khu Công nghiệp Tam Thăng (thành phố Tam Kỳ), mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. 

Bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao nỗ lực của Quảng Nam trong năm 2022. Kinh tế - xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,2%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn; tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên ổn định đời sống. Phần quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị chăm  cho nhân dân, những người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp, sum vầy.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho công nhân Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ. 

Quảng Nam hiện có 13 khu công nghiệp với khoảng 140.000 công nhân, người lao động.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.