Phó Chủ tịch nước trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hậu Giang

Sáng 13/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho 200 gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà Tết cho đại diện hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo tại chương trình. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước chúc mừng sự phát triển của Hậu Giang; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh năm mới gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Biểu dương, chúc mừng kết quả đạt được của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong năm 2022, Phó Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh kết quả 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư cả nước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, qua tỷ trọng công nghiệp đạt trên 30%, cao hơn tỷ trọng nông nghiệp, thể hiện sự chuyển dịch về lao động, việc làm, chuyển dịch về cách thức sản xuất, kinh doanh, tác phong công nghiệp đối với vùng đất thuần nông như Hậu Giang. Đây cũng là điều kiện để tạo ra sự phát triển bền vững của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Mặc dù còn khó khăn, tỉnh dành nguồn lực đề thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng, nhất là thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp lễ, Tết với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Hậu Giang cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, vươn lên, vượt qua khó khăn thách thức tạo động lực cho sự phát triển mới. Tỉnh tập trung tháo gỡ hai “điểm nghẽn” được xem là yếu nhất của Hậu Giang, đó là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực.

Đồng thời, địa phương cần tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các nguồn lực từ các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết 13 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển miền núi, vùng dân tộc và chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau dịch COVID-19 để tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết ông Nguyễn Văn Tài (khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh), là cha liệt sĩ. 

Trước đó, tại thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố; thăm, chúc Tết, tặng quà bà Nguyễn Thị Kết (khu vực 3, Phường 1; thương binh 21%, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày) và ông Nguyễn Văn Tài (khu vực 3, Phường 5) là cha liệt sỹ.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.